1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Mỹ - Trung Quốc "lời qua tiếng lại" sau đòn áp thuế trả đũa lẫn nhau

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong bối cảnh hai bên áp thuế trả đũa lẫn nhau.

Mỹ - Trung Quốc lời qua tiếng lại sau đòn áp thuế trả đũa lẫn nhau - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nêu rõ lập trường của Washington sau bình luận của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ trên mạng xã hội.

Theo bình luận của Đại sứ quán Trung Quốc, nếu Mỹ tìm kiếm bất kỳ hình thức đối đầu nào, Bắc Kinh sẵn sàng "chiến đấu đến cùng".

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng", Bộ trưởng Hegseth phản hồi, đồng thời nói thêm rằng "những ai mong muốn hòa bình đều phải chuẩn bị cho chiến tranh".

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết đây là lý do Mỹ đang xây dựng lại quân đội và khôi phục "tính răn đe theo tinh thần chiến binh".

"Họ đang nhanh chóng tăng chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa công nghệ, họ muốn thay thế Mỹ", ông Hegseth nói.

Ông Hegseth nhấn mạnh, duy trì sức mạnh quân sự là chìa khóa để tránh xung đột. "Nếu chúng ta muốn ngăn chặn chiến tranh với Trung Quốc hoặc các nước khác, chúng ta phải mạnh mẽ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có "mối quan hệ tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và sự hợp tác cũng như quan hệ đối tác sẽ được thúc đẩy nếu cần thiết.

Tuy nhiên, ông Hegseth nhấn mạnh vai trò của ông với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng là đảm bảo sự sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào.

Vào ngày 5/3, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục tiến hành chiến tranh thương mại hoặc thuế quan, sau quyết định của chính quyền Trump về việc tăng gấp đôi thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề fentanyl, thì điều đúng đắn họ cần làm là tham vấn với Trung Quốc bằng cách đối xử với nhau như những bên bình đẳng", Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ viết trên mạng xã hội X.

"Nếu chiến tranh là điều Mỹ muốn, cho dù đó là chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại hay bất kỳ loại chiến tranh nào khác, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng", tuyên bố cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian trước đó cảnh báo chính quyền Trung Quốc sẵn sàng đương đầu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại sắp tới, đề xuất Washington chọn đối thoại, vì Trung Quốc sẽ bảo vệ lợi ích của mình đến cùng.

"Mỹ nên ngừng độc đoán và sớm quay trở lại đúng hướng đối thoại và hợp tác", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi.

Trung Quốc ngày 4/3 thông báo áp thuế bổ sung đối với một loạt sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm của Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đưa ra các hạn chế xuất khẩu, đầu tư đối với 25 doanh nghiệp Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Theo đó, Bắc Kinh sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 15% đối với thịt gà, lúa mì, ngô và bông của Mỹ và thêm 10% thuế đối với đậu nành, lúa miến, thịt lợn, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau quả và sữa nhập khẩu của Mỹ.

Các mức thuế do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng bổ sung 15 công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu (cấm các công ty Trung Quốc cung cấp công nghệ lưỡng dụng cho các công ty này) và 10 công ty Mỹ có thể tạo điều kiện bán vũ khí cho Đài Loan.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ chỉ thị tăng gấp đôi thuế đối với hàng loạt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20%.

Mức thuế 20% sẽ áp dụng đối với một số mặt hàng điện tử tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc mà trước đây chưa được áp dụng, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy chơi game điện tử, đồng hồ thông minh, loa và thiết bị Bluetooth.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này chưa bao giờ khuất phục trước sức ép, đồng thời nhấn mạnh, "việc "cố gắng gây áp lực cực độ lên Trung Quốc là một tính toán sai lầm".

Tháng trước, Mỹ đã áp thuế 10% với hàng hóa Trung Quốc. Washington cáo buộc Bắc Kinh tiếp tục để tiền chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ.

Theo Tass, RT