1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Trung Quốc dàn trận đọ sức “chiến tranh điện tử” ở Biển Đông

(Dân trí) - Khi căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục leo thang, cả Mỹ và Trung Quốc dường như đã sẵn sàng cho một cuộc đọ năng lực “chiến tranh điện tử” ở đây, trang The Strategist của Viện Chính sách Chiến lược Australia nhận định.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Theo The Strategist, những năm gần đây, Trung Quốc dường như đã lắp đặt một số lượng lớn các hệ thống radar ở Biển Đông. Các hệ thống này có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và làm tăng khả năng thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc ở khắp khu vực rộng lớn.

Tuy có vẻ không tạo ra mối đe dọa lớn như các hệ thống tên lửa đất đối không hay căn cứ quân sự, nhưng các hệ thống radar này có thể phục vụ cho các âm mưu nhằm kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc.

Bề ngoài Trung Quốc biện hộ rằng những hệ thống này sử dụng cho mục đích tìm kiếm cứu hộ, nhưng thực tế chúng chủ yếu được lắp đặt cho quân đội Trung Quốc. Những thiết bị này kết hợp với mạng lưới vệ tinh tình báo quân sự ngày càng được tăng cường của Trung Quốc, giúp Bắc Kinh theo dõi tàu thuyền và các trang bị quân dụng khác trong khu vực theo thời gian thực. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để Trung Quốc phá sóng hoặc gây nhiễu radar và hệ thống cảm biến điện tử của đối phương.

Hồi đầu tháng 8 này, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trên biển Hoa Đông với sự tham gia của hàng trăm tàu chiến và tàu ngầm với tình huống giả định bị gây nhiễu và chế áp điện tử mạnh. Động thái này của Bắc Kinh có thể coi là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh điện tử trên biển.


Mỹ đã triển khai máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler tới Philippines. (Ảnh: National Interest)

Mỹ đã triển khai máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler tới Philippines. (Ảnh: National Interest)

Trong khi đó, Mỹ dường như cũng đã sẵn sàng cho cuộc đọ sức, tăng cường năng lực chiến tranh điện tử ở khu vực này. Ví dụ, hồi tháng 6, Hải quân Mỹ đã triển khai 4 máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler tới Philippines để làm nhiệm vụ “huấn luyện song phương”. Thực tế đây là loại máy bay có thể làm nhiễu radar giống các radar mà Trung Quốc triển khai bất hợp pháp ở Biển Đông và có thể coi là một cách để quân đội Mỹ hỗ trợ các đồng minh ở châu Á trước sự bành trướng của Trung Quốc trên biển.

The Strategist nhận định, các loại hình hoạt động này sẽ còn gia tăng trong tương lai đặc biệt là khi các hệ thống radar, hạ tầng quân sự của Trung Quốc bắt đầu vận hành hoàn thiện trong khu vực và kéo theo một cuộc đối đầu về lĩnh vực chiến tranh điện tử ở Biển Đông. Cuộc đối đầu này nếu gia tăng và dai dẳng sẽ khiến căng thẳng Biển Đông có nguy cơ leo thang.

Minh Phương

Theo National Interest