1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc nghi vận chuyển dầu từ Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ thông báo trừng phạt thêm 2 công ty vận tải Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran.

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc nghi vận chuyển dầu từ Iran - 1

Các công ty bị cáo buộc có liên quan tới hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/3 đã chỉ định hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc, gồm Global Marine Ship Management và Shanghai Xuanrun Shipping, là "những đối tượng trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran", đồng thời cáo buộc họ "cố ý tham gia vào giao dịch quan trọng để vận chuyển các sản phẩm hóa dầu từ Iran".

Theo đó, tài sản của các công ty này tại Mỹ về cơ bản bị đóng băng và công dân Mỹ bị cấm giao dịch với các công ty bị trừng phạt. Mỹ cũng xác định 6 tàu chở dầu liên kết với Shanghai Xuanrun là "tài sản bị phong tỏa".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bất kỳ ai thực hiện các giao dịch liên quan đến các công ty và các tàu trên đều có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 13 công ty ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mà Washington cho là đã giúp bán "hàng trăm triệu USD" dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Iran cho người mua ở Đông Á. Trước đó, Washington đã trừng phạt hai công ty Trung Quốc khác với lý do tương tự.

Động thái mới nhất của Mỹ được đưa ra sau khi Bắc Kinh và Tehran dường như củng cố mối quan hệ bền chặt hơn trong chuyến thăm của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tới Trung Quốc hai tuần trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Iran. Hai bên cũng đã ký tới 20 văn kiện hợp tác về thương mại, nông nghiệp và công nghiệp cũng như năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ "không ngần ngại" trừng phạt các công ty hoặc công dân Trung Quốc nếu họ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo SCMP