1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai tàu sân bay "nắn gân" Houthi

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Vịnh Aden để đáp trả các cuộc tấn công nghi do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Mỹ triển khai tàu sân bay nắn gân Houthi - 1

Máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay Dwight D. Eisenhower (Ảnh: Sputnik).

"Lầu Năm Góc trong những ngày gần đây đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower từ Vịnh Ba Tư đến Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, để hỗ trợ khả năng đáp trả của Mỹ trước các cuộc tấn công", War Zone dẫn lời một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm 17/12.

Một quan chức khác nói rằng quân đội Mỹ cũng cho phép các chỉ huy lựa chọn "tấn công lực lượng Houthi".

Theo nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thông báo khởi động một chiến dịch quốc tế trong chuyến đi tới Trung Đông vào tuần tới để bảo vệ các tàu ở Biển Đỏ trước mối đe dọa từ lực lượng Houthis.

Cổng thông tin Semafor hôm 16/12 dẫn lời các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi để đáp trả các cuộc tấn công gia tăng vào các tàu ở Biển Đỏ.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói rằng Iran nên thực hiện các bước để chấm dứt mối đe dọa nhằm vào các tàu do lực lượng Houthis gây ra ở Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục ngăn chặn hoạt động di chuyển qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập của các tàu có liên quan đến các công ty Israel hoặc đến Israel cho đến khi chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza kết thúc.

Sau khi xung đột vũ trang giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine leo thang vào ngày 7/10, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đe dọa cơ sở hạ tầng dân sự ở Israel và hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Houthi, một tổ chức chính trị và quân sự của người Shitte ở Yemen, đang tiến hành cuộc nội chiến ở nước này chống lại liên minh do Ả rập Xê út hậu thuẫn. Nhóm Houthi đã thiết lập quyền kiểm soát phần lớn phía bắc Yemen và các trung tâm dân cư lớn khác, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận có trụ sở tại Aden.

Houthi đã lên tiếng ủng hộ người Palestine và tổ chức các cuộc biểu tình ở Yemen chống lại cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu cáo buộc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho Houthi. Tuy nhiên, nhóm này phủ nhận và nhấn mạnh, họ phát triển vũ khí của riêng mình.

Houthi đã nổi lên như một lực lượng quân sự lớn ở Bán đảo Ả rập, với hàng chục nghìn chiến binh và một kho vũ khí khổng lồ gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang.

Những tuần gần đây, Houthi đã bắt giữ một số tàu có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường biển phần lớn dầu mỏ thế giới phải đi qua, đồng thời bắn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang vào Israel.

Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào mọi con tàu đi đến Israel bất kể chúng mang cờ nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không làm việc với cảng của Israel.

Mỹ và Anh đã lên án các cuộc tấn công, đồng thời đổ lỗi cho Iran tiếp tay cho phong trào Houthi. Tehran khẳng định các đồng minh của họ tự mình ra quyết định.

Theo Sputnik