1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai 100.000 binh sĩ ở châu Âu giữa lúc căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ đang bố trí lực lượng ở châu Âu với quy mô lớn nhất gần 20 năm qua trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Mỹ triển khai 100.000 binh sĩ ở châu Âu giữa lúc căng thẳng - 1

Binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở Đức hôm 28/2/2022 (Ảnh: US Army).

Trong thông báo đầu tuần này, Bộ chỉ huy của Mỹ tại châu Âu (EUCOM) cho biết: "Trước những động thái gây hấn của Nga, gần đây, Mỹ đã triển khai thêm lực lượng (ở châu Âu) và hiện giờ có khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ ở châu Âu". Đây là đợt triển khai lớn nhất kể từ năm 2005. EUCOM nhấn mạnh, lực lượng của Mỹ triển khai tại châu Âu nhằm đảm bảo các cam kết an ninh với đồng minh, huấn luyện cho lực lượng của các nước chủ nhà. 

Theo thông tin từ EUCOM, trong số này, có khoảng 65.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu, số còn lại thuộc các đơn vị triển khai luân phiên trong vài năm gần đây. Hồi tháng 1, số binh sĩ Mỹ tại châu Âu mới chỉ gần 80.000 người, song chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã buộc Mỹ gia tăng đáng kể việc triển khai các lực lượng tạm thời đến khu vực này. Nhiều binh sĩ được điều động đến phía Đông của Ba Lan, gần biên giới Ukraine.

Đức vẫn là nơi có nhiều binh sĩ Mỹ đồn trú nhất với 38.500 quân, tiếp đến là Italy với 12.000 quân, Ba Lan và Anh mỗi nước 10.000 quân, Romania 2.400 quân, Tây Ban Nha 2.500 quân.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 17/3 cũng xác nhận có khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ triển khai ở châu Âu, trong đó 40.000 binh sĩ đặt dưới sự chỉ huy của NATO - liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Phát biểu với các phóng viên, ông Stoltenberg cho hay, số binh sĩ của Mỹ đã tăng vài nghìn quân trong vòng mấy tuần qua khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine và tất cả vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ông Stoltenberg coi việc triển khai này là phản ứng tức thì của NATO nhằm gửi đến Nga một thông điệp rõ ràng rằng, bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của liên minh sẽ kéo theo phản ứng đáp trả của toàn khối.

NATO đã liên tục tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt ở sườn Đông của liên minh trong bối cảnh Nga tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. "Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng với các đồng minh ở châu Âu và đưa ra thông điệp nhất quán rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. Đó là lý do tôi đã điều động hơn 12.000 binh sĩ đến các khu vực gần biên giới Nga ở Latvia, Estonia, Lithuania, Romania và một số nước khác", Tổng thống Biden nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo, nếu Nga tấn công bất cứ thành viên nào của NATO, Mỹ sẽ đáp trả, thậm chí điều đó có nghĩa là khởi đầu của một cuộc xung đột toàn cầu.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc chiến lược "Đông tiến" của Mỹ và NATO đang đe dọa đến an ninh của Nga.

Theo Sputnik, Stripes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine