1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ treo thưởng kỷ lục 3 triệu USD để bắt tin tặc Nga

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Ngoại giao nước này ngày 24/2 tuyên bố sẽ thưởng 3 triệu USD cho người tiết lộ thông tin giúp họ bắt được tin tặc người Nga đang bị truy nã. Đây là phần thưởng lớn nhất được đưa ra đối với một tin tặc.

Hình ảnh của tin tặc Evgeniy Mikhailovich Bogachev mang quốc tịch Nga. (Ảnh:

Hình ảnh của tin tặc Evgeniy Mikhailovich Bogachev mang quốc tịch Nga. (Ảnh: Mashable)

Hãng thông tấn BBC đưa tin, tin tặc 31 tuổi mang quốc tịch Nga, có tên Evgeniy Mikhailovich Bogachev, hiện đang bị FBI truy nã với phần thưởng 3 triệu USD cho người giúp bắt giữ anh ta. Bogachev hồi năm ngoái bị phía Mỹ kết tội đã vận hành nhiều mạng lưới có chứa các phần mềm độc hại, trong đó có Game Over Zeus.

Phần mềm Game Over Zeus do Bogachev sử dụng đã cho phép Bogachev xâm nhập tài khoản ngân hàng tại 12 quốc gia để đánh cắp tiền. Game Over Zeus đã tấn công hơn 1 triệu máy tính của hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ, đánh cắp hơn 100 triệu USD chỉ tính riêng tại Mỹ.

BBC dẫn lời Trợ lý giám đốc bộ phận không gian mạng của FBI Joseph Demarest Jr. nhận định Bogachev là một “tài năng thiên bẩm” nhưng nhấn mạnh anh ta là “mầm họa của thế giới”.

Lệnh truy nã Bogachev của FBI. (Ảnh:

Lệnh truy nã Bogachev của FBI. (Ảnh: FBI)

Bogachev là tin tặc bị FBI truy nã gắt gao nhất từ trước đến nay. Bogachev được nhìn thấy lần cuối tại Nga, và hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Việc bắt giữ Bogachev được đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn bởi Mỹ không có thỏa thuận dẫn độ với Nga.

Phát biểu về phần thưởng kỷ lục 3 triệu, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Phần thưởng này cho thấy cam kết của chính phủ Mỹ trong việc đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý, dù chúng lẩn trốn trên mạng hay ở nước ngoài”.

Trong tuyên bố ngày 24/2, ngoài Bogachev, FBI và Bộ Ngoại giao Mỹ còn treo thưởng để bắt 5 tên tội phạm mạng khác nhưng số tiền thưởng không vượt quá 1 triệu USD.

Thoa Phạm
Theo BBC