1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trả Philippines 1,9 triệu USD tiền phạt vụ tàu chiến mắc cạn

(Dân trí) - Mỹ sẽ trả cho Philippines 1,9 triệu USD tiền thiệt hại gây ra do một tàu quét mìn của hải quân Mỹ, vốn mắc cạn tại một rặng san hô quý ngoài khơi Philippines hồi năm ngoái.

Tàu quét mìn USS Guardian của hải quân Mỹ.
Tàu quét mìn USS Guardian của hải quân Mỹ.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết hôm 24/10 phía Mỹ đã nhất trí trả khoản tiền bồi thường trị giá 1,9 triệu USD.

Tàu quét mìn USS Guardian của hải quân Mỹ bị mắc cạn tại rặng san hô quý Tubbataha ngoài khơi Philippines hồi tháng 1/2013, gây thiệt hại cho địa danh vốn là di sản của UNESCO.

Con tàu đã bị đưa đi 2 tháng sau đó sau khi được tháo dỡ và được cần trục nâng từng phần để tránh làm thiệt hại thêm cho rặng san hô.

Một đánh giá chung của ban quản lý công viên, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và các chuyên gia khác cho thấy khoảng 2.340 m2 san hô đã bị hư hại.

Vụ mắc cạn của tàu USS Guardian đã gây lúng túng cho Washington giữa lúc Mỹ cố gắng tăng cường sự hiện tại tại châu Á trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Hải quân và đại sứ Mỹ tại Manila đã phải lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã sa thải sĩ quan chỉ huy trường, chỉ huy phó, người lái tàu, trợ lý lái tàu và sĩ quan boong sau những phát hiện ban đầu cho thấy họ đã không thủ các quy định lái tàu tiêu chuẩn vào thời điểm xảy ra vụ mắc cạn.

An Bình
Theo AP