1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tố ngược Nga không kích “nhầm” kho đạn của quân đội Syria

(Dân trí) - Mỹ vừa tố ngược Nga không kích vào kho đạn của quân đọi Syria ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 13 người bị thương.

Máy bay Nga không kích một mục tiêu của IS tại Syria hôm 14/10. (Ảnh: AFP)
Máy bay Nga không kích một mục tiêu của IS tại Syria hôm 14/10. (Ảnh: AFP)

Trong thư gửi lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, chính phủ Syria hôm qua 7/12 cáo buộc các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào một doanh trại, cụ thể là một kho đạn của quân đội Syria ở tỉnh Deir al-Zour.

Tuy nhiên, AFP dẫn lời quan chức giấu tên của Mỹ đặt ra giả thiết, chính Nga đứng đằng sau cuộc không kích. “Chúng tôi biết rõ quân đội Nga hoạt động tích cực ở khu vực Deir al-Zour hôm 6/12”, quan chức này nói.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích lực lượng nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào hôm 30/9.

Các cuộc không kích được tiến hành bởi 12 máy bay ném bom TU-22M3 cất cánh từ căn cứ quân sự Mozdok của Nga ở Bắc Ossetia, một quan chức khác cho biết.

Phát ngôn viên của liên quân, ông Steve Warren, xác nhận liên quân thực hiện đợt không kích duy nhất ở khu vực Deir al-Zour hôm 6/12 nhằm vào mỏ dầu cách căn cứ quân sự này khoảng 55 km về phía Đông Nam.

"Chúng tôi đã nhận được các thông tin từ phía Syria tuy nhiên chúng tôi không triển khai bất cứ cuộc không kích nào ở khu vực Deir al-Zour hôm qua”, ông Warren cho hay.

Trong một diễn biến liên quan khác, các nhà hoạt động của Syria hôm qua cáo buộc các cuộc không kích của liên quân vào ngôi làng al-Khan thuộc tỉnh Hasakah của Syria đã khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Iraq cho biết sẽ tìm hiểu về thông tin này và nếu những cáo buộc này là đáng tin, liên quân sẽ mở một cuộc điều tra và công bố kết quả rộng rãi.

Al-Khan là khu vực xảy ra tranh nổ ra dữ dội giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm người Kurd được hỗ trợ bởi chiến dịch không kích của liên quân trong những tuần gần đây.

Minh Phương

Theo AFP, BBC