1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tính triển khai lá chắn tên lửa THAAD ở Đức?

(Dân trí) - Quân đội Mỹ dường như đang thảo luận sơ bộ với Đức về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ nước này nhằm tăng khả năng bảo vệ châu Âu.

Hệ thống THAAD của Mỹ (Ảnh: Reuters)
Hệ thống THAAD của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Reuters trích một số nguồn tin giấu tên cho hay, Washington đang tính mang lá chắn THAAD sang lắp đặt tại căn cứ Ramstein, Đức. Đây là vấn đề được đề xuất trước quyết định rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân Iran của Tổng thống Donald Trump.

Tuy châu Âu và Mỹ không đồng thuận về mặt quan điểm với một số vấn đề liên quan tới số phận hiệp ước trên, nhưng họ đều có cùng mối quan ngại về việc Iran sẽ tiếp tục phát triển các tên lửa hạt nhân sau khi thỏa thuận có thể bị hủy bỏ. Các tên lửa Shahab 3 của Iran có tầm bắn 2.000 km, có thể tấn công tới khu vực Nam Âu và Iran cũng từng cảnh báo họ có khả năng mở rộng tầm tấn công của tên lửa này xa hơn nữa.

Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu được cho là đã đề xuất việc đưa THAAD tới châu lục này trong nhiều năm qua nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, khi Mỹ rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran, vấn đề phòng thủ của châu Âu trở nên cấp thiết hơn, ông Riki Ellison, chủ tịch nhóm phi lợi nhuận Liên minh Ủng hộ Phòng thủ Tên lửa, nhận định.

Trước đó, Tướng Curtis Scaparrotti, chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu nói: “Trước mắt, Đức đường như không có vấn đề gì với việc triển khai THAAD tại đây”.

Một quan chức quân sự cấp cao của Đức từng nhận định rằng châu Âu cần triển khai thêm nhiều hệ thống radar ở trên địa bàn nhằm phát hiện và kiểm soát tốt hơn các mối đe dọa tiềm ẩn, cũng như tiến hành đánh chặn các mục tiêu nếu cần thiết.

Bộ Quốc phòng Đức cũng đang lên kế hoạch xây dựng lại lá chắn tên lửa tầm ngắn và tầm trung sau hàng năm trời cắt giảm ngân sách. Hai hệ thống đang được Đức đưa vào tầm ngắm là THAAD và Arrow 3 của Israel. Bộ Ngoại giao Đức cho hay họ không có thông tin về việc này.

Mặc dù vậy, khi được hỏi về vấn đề trên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện chưa có quyết định nào liên quan tới THAAD được đưa ra. “Hiện (Mỹ) chưa có kế hoạch triển khai các hệ thống THAAD ở Đức. Chúng tôi không thỏa luận về những kế hoạch quân sự tiềm năng trong tương lai vì chúng tôi không muốn tiết lộ ý định của Mỹ tới các đối thủ tiềm tàng. Đức hiện vẫn là một trong những đối tác thân thiết và mạnh nhất của Washington”, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon phát biểu.

Ngoài việc ngăn chặn mối đe dọa đến từ Iran, việc lắp đặt THAAD ở châu Âu còn có ý nghĩa với khu vực này trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang có dấu hiệu gia tăng.

Đức Hoàng