1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tính lập đội siêu chiến binh kết nối não người với robot

(Dân trí) - Lục quân Mỹ đang lên kế hoạch kết nối não người với máy móc để tạo nên một đội quân đầy uy lực trong tương lai.

Mỹ tính lập đội siêu chiến binh kết nối não người với robot - 1

Công nghệ khung xương trợ lực của Mỹ nhằm hướng tới mục tiêu tạo nên một thế hệ “siêu quân nhân” (Ảnh minh họa: Lockheed)

Army Times dẫn dữ liệu từ báo của của Lầu Năm Góc mang tên “Quân nhân robot 2050: Con người/Máy móc kết hợp và tác động tới tương lai của Bộ Quốc phòng” đưa tin, lục quân Mỹ có kế hoạch nâng cao năng lực của các quân nhân bằng một chương trình nhằm kết nối con người với máy móc.

Chương trình này bao gồm việc kết nối não người với các máy tính để điều khiển phương tiện, khí tài. Bản báo cáo được thực hiện bởi một nhóm chuyên nghiên cứu về công nghệ quân sự - sinh học. Họ cho rằng tới năm 2050, Mỹ sẽ có khả năng thực hiện các tiến bộ vượt bậc trong việc kết nối máy móc và con người.

Các mục tiêu mà nghiên cứu cho rằng Mỹ có thể thực hiện được là quân nhân sẽ có tầm nhìn siêu nhạy cảm, tăng cường thính giác cho hoạt động thông tin liên lạc. Ngoài ra, đội siêu chiến binh này có thể có khả năng phục hồi mô cơ, điều chỉnh cơ thể dựa vào các trang bị robot. Cuối cùng, đội quân tương lai sẽ cải thiện về mặt trí não nhờ kết hợp giữa não người và máy tính, cho phép việc truyền dữ liệu 2 chiều.

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc cải thiện hoạt động não bộ có thể tạo nên cuộc cách mạng trong các nhiệm vụ tác chiến.

“Sự tương tác (kết nối não người và máy tính) có thể cho phép các quân nhân giao tiếp thẳng với các hệ thống tự động, không người lái, cũng như với những quân nhân khác nhằm tối ưu hóa hoạt động chỉ huy và kiểm soát cũng như khi tác chiến”, báo cáo viết.

Nhóm nghiên cứu cho rằng mô hình kết nối này có thể được ứng dụng với người bình thường trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, những người bị khiếm khuyết về mặt thể chất, hoặc thiếu khả năng vận động có thể dùng công nghệ này để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Nhóm chuyên gia cũng khuyến nghị lục quân Mỹ nên nỗ lực trong việc đẩy lùi những quan ngại về các thuyết âm mưu từ các bộ phim/ấn phẩm viễn tưởng rằng robot và máy móc có thể chiếm quyền kiểm soát con người trong tương lai. Họ nhận định sự minh bạch trong việc ứng dụng công nghệ sẽ tạo niềm tin cho mọi người trong khi tăng cường được ích lợi.

Đức Hoàng

Theo Sputnik