1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính đưa 1.000 binh sĩ chặn đoàn người tị nạn ùn ùn kéo tới biên giới

(Dân trí) - Chính quyền Mỹ có thể sẽ triển khai 1.000 binh sĩ tới biên giới với Mexico trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Đoàn người tị nạn di chuyển về phía biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: PBS)
Đoàn người tị nạn di chuyển về phía biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: PBS)

Reuters ngày 25/10 dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đề nghị Lầu Năm Góc đưa lực lượng quân đội tới biên giới với Mexico và số binh sĩ thường trực dự kiến được triển khai từ 800 - 1.000 quân. Đây là một trong những biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó với đoàn người tị nạn Trung Mỹ đang ồ ạt di chuyển qua Mexico và hướng về phía Mỹ.

“Tôi sẽ sử dụng quân đội cho tình huống khẩn cấp quốc gia. Họ sẽ bị chặn lại”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Theo quy định, quân đội Mỹ bị cấm tham gia vào các hoạt động thực thi pháp luật dân sự trên lãnh thổ Mỹ, trừ khi được Quốc hội ủy quyền đặc biệt. Mặc dù tuyên bố của Tổng thống Trump để ngỏ khả năng quân đội Mỹ có thể tham gia trực tiếp vào việc ngăn chặn đoàn người tị nạn tiến vào lãnh thổ Mỹ, song một quan chức cho biết lực lượng quân đội sẽ chỉ tham gia vào các hoạt động hậu cần như dựng lều trại, thay vì thực hiện các hoạt động hành pháp.

Hiện vẫn có khoảng 2.100 thành viên thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai dọc biên giới với Mexico. Tuy nhiên, đề xuất của Bộ An ninh Nội địa đánh dấu lần đầu tiên quân đội thường trực Mỹ được triển khai trên quy mô lớn để hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ biên giới dưới thời Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa đang tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan tới đoàn người tị nạn cũng như các vấn đề nhập cư khác trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Hàng nghìn người tị nạn tiến về biên giới Mỹ

Thành Đạt

Tổng hợp