1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính chi "khủng" hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân đối phó Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2022 của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho tập trung vào một số hạng mục quan trọng, bao gồm hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân để đối phó Trung Quốc.

Mỹ tính chi khủng hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân đối phó Trung Quốc - 1

Tên lửa LGM-30 Minuteman III, một thành phần trong bộ ba hạt nhân của Mỹ (Ảnh minh họa: Military Today).

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính quyền Biden được cho sẽ đề xuất mức ngân sách quốc phòng cho năm 2022 ở mức 715 tỷ USD, và khoản ngân sách này sẽ chú ý tới một số lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh quân sự của Mỹ.

Nguồn tin cho biết, đề xuất ngân sách quốc phòng dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 28/5, dự kiến sẽ gồm các khoản đầu tư nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng tác chiến của quân nhân, lĩnh vực không gian, và sáng kiến "Răn đe Thái Bình Dương" nhằm đối phó với các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực, cũng như công nghệ vũ khí hạt nhân.

Khoản ngân sách được đề xuất sẽ phân bổ chi phí mua thêm chiến hạm, máy bay, chi phí bảo trì. Ngoài ra, dự kiến có thêm 38 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan tới quốc phòng ở FBI, Bộ Năng lượng Mỹ và các cơ quan khác, nâng tổng ngân sách an ninh quốc gia cho năm sau lên 753 tỷ USD, cao hơn 1,7% so với năm 2021.

Ngoài ra, Mỹ tính chi thêm tiền phát triển và thử nghiệm tên lửa siêu thanh và các hệ thống vũ khí thế hệ kế tiếp nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc.

Khoản tiền trên hiện mới nằm ở dạng đề xuất và phía chính phủ cũng như quốc hội Mỹ sẽ đàm phán các hạng mục có liên quan để chốt con số cuối cùng.

Sáng kiến "Răn đe Thái Bình Dương" tập trung vào những giải pháp nhằm đối phó với Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và nhằm mục đích tăng cường sự sẵn sàng của Mỹ trong khu vực thông qua việc cấp ngân sách cho các hệ thống radar, vệ tinh và tên lửa.

Để có ngân sách cho những sáng kiến mới, các nguồn tin nói rằng, Lầu Năm Góc dường như cân nhắc sẽ loại biên một số thiết bị cũ có chi phí bảo trì cao, gồm 4 tàu chiến ven biển một số máy bay yểm trợ tác chiến A-10, các máy bay tiếp dầu KC-10 và KC-135.

Căng thẳng với Trung Quốc trong thời gian qua được xem là một trong những yếu tố tác động tới đối sách của các nhà hoạch định chính sách Mỹ.

Chính quyền Biden muốn tiếp tục đầu tư để hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Mỹ, một hạng mục khá đắt đỏ, dự kiến tốn tới 60 tỷ USD/năm và tổng cộng hơn 1.000 tỷ USD trong những năm tới. Nguồn ngân sách dự kiến sẽ được dùng để cải thiện năng lực chỉ huy và kiểm soát hạt nhân cũng như các nền tảng phóng vũ khí hạt nhân.

Khoảnh khắc Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hạ gục mục tiêu cách 6.800 km