1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tập trung mọi "ngóc ngách" ở Ấn Độ - Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ ngày 11/2 công bố tổng quan chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cam kết tăng cường nguồn lực ngoại giao và an ninh nhằm đẩy lùi nỗ lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Mỹ tập trung mọi ngóc ngách ở Ấn Độ - Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc - 1

Tàu chiến Mỹ tập trận cùng các tàu của hải quân Australia và Nhật Bản (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Trong bản tổng quan chiến lược dài 12 trang, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tập trung vào mọi ngóc ngách của khu vực, từ Nam Á đến các đảo Thái Bình Dương, nhằm củng cố vị thế và cam kết lâu dài của mình.

"Trung Quốc đang kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để theo đuổi phạm vi ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tìm cách trở thành cường quốc có ảnh hưởng nhất thế giới. Những nỗ lực tập thể của chúng tôi trong thập niên tới sẽ xác định liệu Trung Quốc có thành công trong việc chuyển đổi các quy tắc và chuẩn mực, mang lại lợi ích cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới hay không", bản đánh giá của Mỹ cho biết.

Trong tài liệu mới công bố, Mỹ cam kết hiện đại hóa các liên minh, tăng cường các mối quan hệ đối tác mới nổi và đầu tư vào các tổ chức khu vực. Mỹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của "một Ấn Độ mạnh mẽ" với tư cách là đối tác trong tầm nhìn tích cực của khu vực.

Mỹ khẳng định sẽ theo đuổi một khu vực "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở thông qua một mạng lưới các liên minh mạnh mẽ và cùng nhau củng cố".

Theo kế hoạch hành động trong 12-24 tháng tới, Washington sẽ "mở rộng có ý nghĩa" sự hiện diện ngoại giao của mình ở Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương, đồng thời ưu tiên các cuộc đàm phán quan trọng với các quốc đảo Thái Bình Dương có khả năng cho phép quân đội Mỹ tiếp cận.

"Chúng tôi sẽ tái tập trung hỗ trợ an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm việc xây dựng năng lực hàng hải và nhận thức về hàng hải", tài liệu nêu rõ.

Tài liệu cũng tái khẳng định kế hoạch của Mỹ nhằm khởi động Khung kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào đầu năm 2022, một sáng kiến mà chính quyền Mỹ hy vọng sẽ phần nào lấp khoảng trống lớn của Mỹ với khu vực kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ một sáng kiến thương mại đa phương vào năm 2017.

Kế hoạch hành động của Mỹ cũng cam kết mở rộng sự hiện diện và hợp tác của lực lượng tuần duyên Mỹ ở Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nơi Washington xác định Trung Quốc là mối đe dọa đối với các khu vực đánh bắt hải sản và thương mại tự do.

"Chiến lược Trung Quốc của chúng tôi có phạm vi toàn cầu. Chiến lược này xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực cạnh tranh đặc biệt gay gắt", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết.

Việc công bố tài liệu diễn ra cùng thời điểm với chuyến thăm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ đối với khu vực, ngay cả khi Washington đang vật lộn với mối quan hệ bế tắc với Nga. Mỹ cáo buộc Nga triển khai khoảng 100.000 quân gần biên giới Ukraine, khiến phương Tây lo ngại về một cuộc tấn công trong tương lai gần.

Tài liệu của Mỹ được công bố sau khi Trung Quốc và Nga tuần trước khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược "không có giới hạn", cùng nhau hợp tác và đối phó với Mỹ để xây dựng một trật tự quốc tế mới.

Theo www.scmp.com