1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ có đại sứ quán lớn nhất tại Cuba

(Dân trí) - Trụ sở phái bộ Mỹ tại Cuba sẽ chính thức trở thành trụ sở đại sứ quán Mỹ và là tòa nhà đại sứ quán lớn nhất ở quốc đảo vùng Caribê này.

Tòa nhà 7 tầng của phái bộ Mỹ
Tòa nhà 7 tầng của phái bộ Mỹ sẽ trở thành Đại sứ quán Mỹ trong tương lai.

Một nửa thế kỷ sau khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba, tòa nhà 7 tầng vốn là trụ sở của phái bộ Mỹ được đặt trên đại lộ Malecon bên bờ biển ở Havana sẽ trở thành đại sứ quán lớn nhất tại quốc gia này.

Văn phòng phái bộ Mỹ tại Cuba vừa chính thức nhận được thông báo trên sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí bình thường hóa quan hệ ngoại giao và các cơ quan chức năng đã bắt đầu giai đoạn đàm phán đầu tiên về các bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo kế hoạch, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu, bà Roberta Jacobson, sẽ tới Cuba vào tháng tới để tham dự cuộc đối thoại về vấn đề nhập cư, thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, tăng số lượng nhân viên tại cơ quan đại diện ngoại giao của mỗi nước, quy chế đi lại của các nhà ngoại giao ở bên ngoài thủ đô và các hoạt động biểu tượng như kéo cờ Mỹ tại Malecon.

Bà Jacobson sẽ là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Mỹ tới thăm Cuba trong nhiều thập kỷ qua.

“Mở cửa Đại sứ quán là một hành động mang tính biểu tượng có ý nghĩa rất lớn, thể hiện rằng chúng ta (Mỹ) muốn có quan hệ bình thường với Cuba dù trên thực tế hai bên vẫn còn nhiều bất đồng”, ông John Caulfield, người đứng đầu Văn phòng phái bộ Mỹ tại Cuba từ 2011-2014 nói qua điện thoại từ Jocksonville, Florida.

Theo một số nguồn tin, chính quyền Obama muốn tăng số lượng nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh khách tham quan cũng như các đoàn đại diện thương mại từ Mỹ sang sau khi Nhà Trắng gỡ dần các lệnh cấm vận. Hiện phái bộ Mỹ ở Cuba có khoảng 50 người Mỹ và 300 người lao động địa phương.

Hiện phái bộ Cuba ở Mỹ đặt văn phòng tại đại sứ quán Thụy Sĩ ở thủ đô Washington D.C.

Vũ Anh
Theo AP