1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp triển khai hệ thống tên lửa tối tân tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

(Dân trí) - Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ triển khai hệ thống phóng tên lửa đa nòng cơ động cao (HIMARS) tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm nay 26/4 cho biết, nước này đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc triển khai hệ thống phóng tên lửa đa nòng cơ động cao (HIMARS) do Mỹ chế tạo ở khu vực biên giới với Syria từ tháng 5 tới.

Ông Cavusoglu nhấn mạnh, việc triển khai này nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ đối phó hiệu quả hơn với IS bởi lẽ các tên lửa tối tân nhất của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có tầm hoạt động 40km, trong khi HIMARS có tầm hoạt động tới 90km. HIMARS là hệ thống phóng tên lửa đa nòng, có thể phóng cùng lúc 6 quả tên lửa. Quân đội Mỹ năm 2015 cũng từng triển khai HIMARS đến Iraq và khai hoả hàng trăm lần để tấn công IS tại nước này.

Hiện tại Sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã mất nhiều tháng để thảo luận về kế hoạch hợp tác quân sự chống IS, tuy nhiên đến nay đàm phán được cho là không có nhiều dấu hiệu tiến triển.

Trong một diễn biến liên quan khác, những ngày gần đây, thành phố Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu những đợt nã tên lửa từ phía giáp biên giới với Syria, khu vực thuộc kiểm soát của IS, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 40 người khác bị thương. Trước tình hình này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung thêm lực lượng và tên lửa có tốc độ bắn 40 viên đạn/giây tới khu vực thành phố Kilis.

Minh Phương

Theo RT