1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động

(Dân trí) - Hôm nay 6/1, Quốc hội khóa mới của Mỹ bắt đầu họp phiên đầu tiên với dự báo sẽ bùng nổ nhiều mâu thuẫn với chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong cuộc đối đầu gay cấn giữa hai nhánh lập pháp và hành pháp Mỹ.

Mỹ: Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động
Chính quyền Obama đối mặt với nhiều khó khăn với Quốc hội khóa 114 hoàn toàn do đảng Cộng hòa kiểm soát (Ảnh: WSJ )

Quốc hội khóa 114 của Mỹ có nhiệm kỳ hai năm, từ ngày 3/1/2015 đến ngày 3/1/2017 và do đảng Cộng hòa nắm trọn quyền lãnh đạo lưỡng viện.

Tại Thượng viện mới, đảng Cộng hòa có 54 ghế so với 44 ghế của đảng Dân chủ và 2 ghế độc lập.

Tại Hạ viện mới, đảng Cộng hòa chiếm 247 ghế so với 188 ghế của đảng Dân chủ.

Theo kế hoạch, ngay trong ngày họp đầu tiên, Hạ viện khóa mới sẽ tiến hành bầu chọn người lãnh đạo. Hạ nghị sĩ John Boehner, Chủ tịch Hạ viện khóa 113, dự kiến vẫn sẽ được bầu giữ cương vị này trong Hạ viện khóa mới.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện khóa 114 nhiều khả năng sẽ được giao cho Thượng nghị sỹ Mitch McConnell.

Cả hai ông John Boehner và Mitch McConnell đều là những người giữ quan điểm đặc biệt cứng rắn và chống đối quyết liệt nhiều chính sách của chính quyền Tổng thống Obama.

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Hạ nghị sĩ John Boehner công khai thông báo “sẵn sàng ngay lập tức” dành ưu tiên cao cho những vấn đề mà người dân Mỹ quan tâm, trong đó có chương trình cải cách y tế ObamaCare, các bổ nhiệm nhân sự của Nhà Trắng và cấp ngân sách cho một số bộ ngành vốn đã được thông qua trong kế hoạch tài khóa 2015 nhưng hiện tạm thời bị gác lại.

Ngoài ra, ông Boehner cũng cho biết sắc lệnh hành chính của Tổng thống Obama cho phép 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Mỹ, việc tăng lương tối thiểu cho người lạo động và cải cách bộ luật thuế cũng sẽ là những vấn đề sẽ được các nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện nhắm tới.

Trong khi đó, tại Thượng viện, cuộc chiến dành ưu tiên cho việc thúc đẩy dự án xây đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada xuống các nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Mỹ. Trước đó, Nhà Trắng nhiều lần trì hoãn dự án này với lý do bảo vệ môi trường và ngành khai thác dầu khí đá phiến trong nước.

Trong các vấn đề đối ngoại, Quốc hội 114 dự định sẽ siết chặt trừng phạt Iran nếu đàm phán giữa Tehran và nhóm P5+1 không tiến triển, duy trì các biện pháp cấm vận Cuba dù hai nước đã bình thường hóa quan hệ  và hành động mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống IS cũng như cuộc khủng hoảng Ukraine.

Với một Quốc hội cứng rắn hoàn toàn do đảng Cộng hòa kiểm soát, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Trong các phát biểu trước đó, mặc dù cam kết sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới, song ông chủ thứ 44 của Nhà Trắng cũng thẳng thắn tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng quyền hành pháp đặc biệt để thúc đẩy những vấn đề mà ông cho là quan trọng.

Vũ Anh