1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phóng vệ tinh do thám tối mật

(Dân trí) - Sáng sớm ngày 10/2, quân đội Mỹ đã phóng thành công vệ tinh do thám từ bãi phóng ở California, không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh vào hôm 7/2.

(Ảnh minh họa: Space News)
(Ảnh minh họa: Space News)

Vệ tinh NROL-45của Cơ quan Do thám Quốc gia Mỹ (NRO) được phóng đi bằng tên lửa Delta IV lúc 6h40 sáng ngày 10/2 từ căn cứ không quân Vandenberg. Khoảng 2 tiếng sau đó, Không quân Mỹ khẳng định vụ phóng đã thành công.

NRO dự kiến sẽ triển khai thêm 3 đợt phóng vệ tinh do thám nữa trong năm nay, cụ thể là vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12.

NRO là cơ quan chuyên trách thiết kế, chế tạo và vận hành các vệ tinh do thám của Mỹ. Cơ quan này được thành lập vào năm 1961, chỉ 4 năm sau khi Xô Viết bắt đầu kỷ nguyên vũ trụ với việc phóng vệ tinh Sputnik 1. NRO hoạt động bí mật suốt hơn 3 thập kỷ trước khi công khai vào năm 1992.

Đợt phóng các vệ tinh do thám tối mật diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh bằng tên lửa tầm xa hôm 7/2. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định, vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo nhưng lại không thể truyền tín hiệu về Trái đất.

Minh Phương

Theo Space News