1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

(Dân trí) - Không quân Mỹ hôm nay 2/8 đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không có đầu đạn từ một căn cứ ở bang California, ít ngày sau khi Triều Tiên bắn thử ICBM vào vùng biển Nhật Bản.

(Ảnh minh họa: Boeing)
(Ảnh minh họa: Boeing)

Theo AP, vào lúc 2h10 sáng ngày 2/8 giờ địa phương, Mỹ đã bắn thành công tên lửa không đầu đạn Minuteman III từ căn cứ Không quân Mỹ North Vandenberg ở bang California.

Theo Đại tá Michael Hough, chỉ huy Phi đội Không gian 30 thuộc Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, mục tiêu của lần thử nghiệm này là “kiểm tra và xác minh tính hiệu quả, sự sẵn sàng và tính chính xác của hệ thống”.

Đây là lần thứ 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman được phóng từ căn cứ Vandenberg trong năm nay. Lần bắn thử này được cho là động thái “nắn gân” Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đêm 28/7 thử nghiệm một tên lửa tầm xa mà Hàn Quốc và Mỹ cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tên lửa này được cho là đã bay xa 1.000km, cao 3.700km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên do tên lửa bay vào khu vực hoạt động của máy bay thương mại. Tin truyền thông cho biết, một máy bay của hãng Air France khởi hành từ Tokyo đi Paris chở hơn 300 hành khách đã bay qua khu vực tên lửa Triều Tiên rơi chỉ khoảng 10 phút trước đó.

Nhà Trắng đã ra thông cáo chỉ trích Bình Nhưỡng: “Việc bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 28/7 là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng. Đây là hành động liều lĩnh và nguy hiểm mới nhất của Bình Nhưỡng”.

Tên lửa Minuteman III được sản xuất bởi Boeing và được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1975 với vòng đời ước tính 10 năm. Năm 1993, hãng sản xuất đã nâng cấp hệ thống điện tử cho phép tên lửa hoạt động tới năm 2020.

Đức Hoàng

Theo RT