1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phạt tù nữ sinh "khủng bố" 47.000 tin nhắn khiến bạn trai tự tử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một cựu nữ sinh viên trường cao đẳng Boston, Mỹ đã nhận tội ngộ sát vì nhắn hàng loạt tin nhắn gây khủng hoảng tinh thần bạn trai cũ, khiến anh này tự tử hồi năm 2019.

Mỹ phạt tù nữ sinh khủng bố 47.000 tin nhắn khiến bạn trai tự tử - 1

Inyoung You và bạn trai cũ Alexander Urtula (Ảnh: AP).

AP đưa tin, Inyoung You, 23 tuổi, một nữ sinh người Mỹ gốc Hàn Quốc đã ra hầu tòa thượng thẩm Suffolk, Boston. Tại đây, cựu sinh viên cao đẳng Boston đã nhận tội ngộ sát.

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, You nhận bản án tù treo 2 năm rưỡi và 10 năm quản chế.

Các công tố viên cho biết, You đã gửi cho bạn trai cũ Alexander Urtula, 22 tuổi, tổng cộng 47.000 tin nhắn trong 2 tháng cuối cùng của mối quan hệ, trước khi Urtula tự tử vào tháng 5/2019. Trong số hàng chục nghìn tin nhắn, You thúc giục Urtula "hãy tự tử đi" hoặc "đi chết đi". 

Vụ điều tra kết luận, mối quan hệ tình cảm 18 tháng giữa You và Urtula là "hỗn loạn, không lành mạnh" và You có "hành động rất đáng lo ngại và gây tác động bằng lời nói, thể chất và tâm lý tới Urtula". Những hành vi này gia tăng trong nhiều ngày và nhiều giờ trước khi Urtula tự tử.

Phía công tố nhấn mạnh, "lời nói cũng gây nên tác động. Ngôn ngữ hạ nhục, chế giễu và lạm dụng bằng lời nói có thể tác động sâu sắc đến người khác".

Trước đó, You bị cáo buộc đã cô lập Urtula khỏi bạn bè và gia đình dù cô hiểu rõ về chứng trầm cảm mà anh mắc phải cũng như những suy nghĩ của anh về việc tự tử nảy sinh trong khi bị You ngược đãi.

Luật sư của You, Steven Kim, cho biết cô hối hận sâu sắc sau khi sự việc xảy ra.

Vụ việc của You gợi nhắc lại trường hợp của Michelle Carter, một phụ nữ Massachusetts từng bị kết án 15 tháng tù sau khi bị kết tội năm 2017 vì đã sử dụng tin nhắn và các cuộc gọi để thúc giục bạn trai Conrad Roy tự tử năm 2014.