1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phẩm Trung Quốc bị cảnh báo có thể nhiễm chì cao

(Dân trí) - Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) cảnh báo những sản phẩm son môi có xuất xứ từ Trung Quốc nhái theo các hãng nổi tiếng có khả năng chứa hàm lượng chì cao.

Mỹ phẩm Trung Quốc được bày bán tràn lan ở nhiều nước châu Á, trong đó có Philippines.
Mỹ phẩm Trung Quốc được bày bán tràn lan ở nhiều nước châu Á, trong đó có Philippines.


FDA đưa ra cảnh báo trên ngày hôm qua (8/9) sau khi cho biết nhiều sản phẩm son môi Trung Quốc đang được bày bán tràn lan tại nhiều thành phố ở Philippines, cho dù không được cấp giấy phép kinh doanh.

Thông cáo của FDA nhấn mạnh các sản phẩm đó "có khả năng chứa hàm lượng kim loại nặng, đặc biệt là chì".

"Ở người trưởng thành, chất độc chì có liên quan tới bệnh cao huyết áp, đau khớp, giảm trí nhớ và các vấn đề về tập trung. Đặc biệt ở trẻ em, nguy cơ độc hại của chì ảnh hưởng đến thần kinh, đến sự phát triển trí não và nhận thức của trẻ", FDA khuyến cáo.

Theo FDA, các thỏi son môi này mang nhãn hiệu Baolishi, Miss Beauty, Shijing, Ling Mei và Heng Fang.

FDA không cho biết các sản phẩm trên xâm nhập vào thị trường Philippines bằng con đường nào nhưng đã đề nghị cảnh sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tịch thu các sản phẩm trái phép này.

Năm 2010, FDA đã cấm ít nhất 9 sản phẩm kem dưỡng da và tẩy trắng da của Trung Quốc sau khi phát hiện những sản phẩm này có chứa hàm lượng thủy ngân cao.

Vũ Anh
Theo AFP