1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói tàu chở dầu Trung Quốc bị trúng tên lửa Houthi ở Biển Đỏ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Mỹ nói rằng một tàu dầu của Trung Quốc bị trúng tên lửa từ Houthi sau khi nhóm vũ trang người Yemen trước đó tuyên bố sẽ không tập kích tàu của Bắc Kinh.

Mỹ nói tàu chở dầu Trung Quốc bị trúng tên lửa Houthi ở Biển Đỏ - 1

Một cuộc duyệt binh của Houthi ở Yemen (Ảnh: New York Times).

Quân đội Mỹ cho biết một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc đã bị tấn công ngoài khơi Yemen bởi tên lửa đạn đạo do Houthi bắn ra.

Trong tuyên bố hôm 24/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, tàu Huang Pu do Trung Quốc sở hữu và điều hành, mang cờ Panama, đã phát đi thông điệp kêu cứu vào ngày 23/3 nhưng không yêu cầu hỗ trợ.

Tuyên bố cho biết: "Không có báo cáo về thương vong và con tàu đã tiếp tục hành trình".

Houthi, nhóm hiện kiểm soát phần lớn bờ Biển Đỏ của Yemen, đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tàu bè di chuyển qua khu vực suốt 4 tháng qua. Houthi nhấn mạnh đây là hành động thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza.

CENTCOM và Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Hải quân Anh (UKMTO) cho biết một đám cháy đã bùng phát trên tàu Huang Pu nhưng được dập tắt trong vòng 30 phút. Chưa rõ thiệt hại cụ thể với con tàu.

Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mà UKMTO cho biết xảy ra cách cảng Mokha của Yemen 23 hải lý về phía tây.

CENTCOM cáo buộc Houthi đã phóng 4 tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đỏ gần Huang Pu trước khi quả thứ 5 bắn trúng tàu.

"Houthi đã tấn công MV Huang mặc dù trước đó họ đã tuyên bố rằng họ sẽ không tấn công các tàu Trung Quốc", thông báo viết.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel, Anh và Mỹ, cũng như các tàu đang hướng tới các cảng của Israel, làm gián đoạn giao thông dọc tuyến đường thương mại quan trọng.

Mỹ, nước dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ, đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ giữa tháng 1.

CENTCOM cho biết, sau cuộc tấn công vào Huang Pu, lực lượng Mỹ đã đối phó với 6 máy bay không người lái do Houthi phóng đi, 5 trong số đó đã lao xuống Biển Đỏ. Chiếc thứ 6 bay vào khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Theo AFP