1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói quân đội Nga khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Nga đã phục hồi "gần như hoàn toàn" khả năng quân sự sau khi chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine.

Mỹ nói quân đội Nga khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh - 1

Xe quân sự tại một nhà máy ở St. Petersburg, Nga (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đánh giá trong vài tháng qua rằng, Nga gần như đã phục hồi hoàn toàn về mặt quân sự", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết trong cuộc trao đổi do Trung tâm An ninh Mỹ Mới tổ chức hôm 3/4.

Ông cho biết Nga từng phải hứng chịu những tổn thất ban đầu trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng đã "trang bị lại và hiện gây ra mối đe dọa cho Ukraine".

"Nhưng không chỉ với Ukraine. Các năng lực mới của Nga còn đặt ra thách thức lâu dài hơn đối với sự ổn định ở châu Âu và đe dọa các đồng minh NATO", ông Campbell nói.

Các chính phủ và các viện nghiên cứu đã đưa ra những phân tích khác nhau về cách Nga hồi phục lực lượng quân sự bị ảnh hưởng nặng nề. Trong một báo cáo được giải mật vào tháng 12 năm ngoái, tình báo Mỹ ước tính Nga đã mất 315.000 quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga cũng chịu tổn thất về không quân và khí tài quân sự.

Bình luận của Thứ trưởng Campbell dường như là một trong những đánh giá tích cực nhất của phương Tây về khả năng phục hồi của quân đội Nga cho đến nay.

Vào tháng 12 năm ngoái, quân đội Anh công bố bản cập nhật tình báo cho biết Nga có thể phải mất 10 năm để bổ sung nguồn nhân lực trình độ cao cho lực lượng bộ binh.

Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định Nga đang xây dựng lực lượng quân sự có khả năng tấn công NATO, nhưng sẽ chỉ đạt được năng lực như vậy trong "5-8 năm" tới. Trong khi đó, Lithuania ước tính con số này là 5-7 năm.

Những đánh giá khác cho rằng Nga đang đạt được những bước tiến ổn định. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), một tổ chức tư vấn an ninh ở London, hồi tháng 2 cho biết Moscow đã tăng cường quân đội ở Ukraine từ lực lượng 360.000 quân thiếu tổ chức vào năm 2023 lên 410.000 binh sĩ được đào tạo bài bản vào năm 2024.

"Mặc dù mục tiêu tăng quy mô lên 1,5 triệu quân của quân đội Nga chưa thành hiện thực, nhưng họ đang đạt được gần 85% mục tiêu được giao về việc ký hợp đồng để tuyển quân chiến đấu ở Ukraine", các nhà nghiên cứu nhận định.

Báo cáo của RUSI nhấn mạnh rằng Nga cũng đang nhanh chóng sản xuất khoảng 1.500 xe tăng và 3.000 xe bọc thép mỗi năm, nhưng khó có thể duy trì công suất này vì phần lớn khí tài được cung cấp từ việc tân trang các phương tiện cũ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết báo cáo của RUSI chỉ ra rằng Nga có thể chịu được tổn thất trong hai năm nữa.

Nga được cho là có lợi thế hơn về trang thiết bị quân sự vì Ukraine đang phụ thuộc vào các nước phương Tây, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev đang bị bao vây bởi các cuộc tấn công của Nga. Ukraine có thể cầm cự trong tương lai gần, nhưng thiếu khả năng bù đắp những tổn thất trong xung đột.

Theo Business Insider