1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Nhật-Hàn tập trận hải quân rầm rộ

(Dân trí) - Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hôm nay đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung mà Triều Tiên chỉ trích là “hành động khiêu khích liều lĩnh”.

 
Một tàu khu trục Hàn Quốc bắn ngư lôi trong một cuộc tập trận quân sự chung. (Ảnh minh hoạ)

Một tàu khu trục Hàn Quốc bắn ngư lôi trong một cuộc tập trận quân sự chung. (Ảnh minh hoạ)
 
Cuộc tập trận 3 bên diễn ra trong vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận 2 ngày - với sự tham gia của các tàu khu trục, tàu tiếp viện và các trực thăng - sẽ diễn tập các hoạt động nhân đạo như các sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ, nhưng không bao gồm việc diễn tập bắn đạn thật.

Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên hồi tháng 4 mà Mỹ và các đồng minh tin là một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Bình Nhưỡng hôm nay nói rằng cuộc tập trận 3 bên đã đe doạ mang tới một “đám mây chiến tranh mới” đối với khu vực Đông Bắc Á.

“Quân đội và nhân dân Triều Tiên đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận 3 bên”, tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền viết, kêu gọi 3 nước ngừng “các hành động khiêu khích liều lĩnh”.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối tiết lộ có bao nhiều sĩ tham gia cuộc tập trận nhưng cho hay các cuộc diễn tập như vậy đã được tổ chức kể từ năm 2008.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập vào ngày mai, 22/6, trước khi tham gia một cuộc tập trận khác với Hàn Quốc ở Hoàng Hải từ 22-24/6.

Ngoài ra, trên bộ, các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung bắn đạn thật lớn nhất từ trước tới nay giữa 2 nước vào ngày 22/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố trước đó.

Khoảng 2.000 binh sĩ, các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 và các máy bay tấn công hạng nhẹ sẽ nằm trong các vũ khí được triển khai.

4 trực thăng tấn công Apache của Mỹ cũng như các xe tăng và máy phóng rocket sẽ tham gia cuộc tập trận tại Pocheon gần biên giới với Hàn Quốc, đánh dấu 62 năm ngày Chiến tranh Triều Tiên nổ ra.

An Bình
Theo AFP