1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ngừng mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 28/1 tuyên bố tạm ngừng mở rộng quan hệ quốc phòng với Trung Quốc do hai nước chưa thống nhất về các quy tắc ngăn chặn va chạm trên không.

Nghi
thức đón Tổng thống Mỹ Obama tới Trung Quốc hồi tháng 11/2014 (Ảnh:

Nghi thức đón Tổng thống Mỹ Obama tới Trung Quốc hồi tháng 11/2014 (Ảnh: EPA)

Theo tạp chí Wall Street Journal, Lầu Năm Góc ngày 28/1 cho biết không đồng ý thực hiện chương trình trao đổi quân sự quy mô lớn với Bắc Kinh. Trước đó các quan chức hải quân cấp cao của hai nước đã đề xuất Mỹ cử một tàu sân bay tới thăm Trung quốc.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định sẽ chỉ đưa ra quyết định khi hai bên đạt được thỏa thuận về các quy định quản lý và ngăn chặn rủi ro đối với các vụ va chạm của máy bay quân sự hai nước.

Sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến Trung Quốc hồi tháng 11/2014, lãnh đạo hai nước Mỹ, Trung đã nhấn mạnh việc mở rộng quan hệ quân sự và đẩy mạnh trao đổi giữa hai bên.

Trong chuyến thăm đó, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận nhằm ngăn chặn đối đầu trên biển. Thỏa thuận này được ký kết sau vụ va chạm giữa một tàu Trung Quốc di chuyển sát tàu khu trục tên lửa Mỹ USS Cowpens trên Biển Đông hồi năm 2013.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc đạt thỏa thuận về va chạm trên không phức tạp hơn nhiều so với các cuộc xung đột trên biển.

Tháng 8/2014, Lầu Năm Góc cáo buộc một máy bay chiến đấu Trung Quốc tiến đến sát máy bay do thám P-8 của hải quân Mỹ trên không phận gần đảo Hải Nam (Trung Quốc). Khi đó Bắc Kinh tuyên bố máy bay nước này giữ khoảng cách an toàn và yêu cầu Washington phải chấm dứt các chuyến bay do thám gần bờ biển Trung Quốc.

Wall Street Journal dẫn lời một số chính trị gia và quan chức quân sự Mỹ lo ngại sự phát triển quan hệ quốc phòng với Bắc Kinh trong 18 tháng qua đã không thể ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục yêu sách chủ quyền vô lý của nước này ở châu Á.

Hạ nghị sĩ Randy Forbes, Chủ tịch một tiểu ban về hàng hải của Hạ viện Mỹ, cho rằng việc Lầu Năm Góc trao đổi quân sự với Bắc Kinh có thể dẫn đến nguy cơ bị lộ quá nhiều thông tin, đặc biệt là những thông tin quan trọng về chiến lược quân sự của Washington.

Hiện Trung Quốc chưa có bình luận gì về các hoạt động hợp tác quân sự trong năm nay, bao gồm chuyến thăm của tàu sân bay cũng như thỏa thuận ngăn chặn va chạm trên không.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết mặc dù tạm hoãn quyết định về vấn đề tàu sân bay, các hoạt động trao đổi nhỏ hơn vẫn sẽ được tiếp tục. Trong tháng này, 38 binh sĩ và 50 quân nhân Trung Quốc sẽ tham gia một cuộc diễn tập cứu nạn tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là nơi chiếc máy bay Navy P-3 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp sau khi va chạm với một máy bay Trung Quốc năm 2001.

Nghi Phương
Theo Wall Street Journal