1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ nghi Nga nhận đạn dược từ Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ cho biết Nga đã nhận hơn 16.500 container đạn dược và vật liệu liên quan từ Triều Tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Moscow và Bình Nhưỡng trước đó đều bác bỏ thông tin do phương Tây đưa ra.

Mỹ nghi Nga nhận đạn dược từ Triều Tiên - 1

Tên lửa Triều Tiên trong lễ duyệt binh hồi tháng 7/2023 (Ảnh: Reuters).

Tại một diễn đàn an ninh ở Washington hôm 4/9, Robert Koepcke, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Hàn Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ, cho biết, từ cuối tháng 12 năm ngoái, Nga được cho là đã phóng hơn 65 tên lửa Triều Tiên vào Ukraine.

"Từ tháng 9 năm ngoái, Nga đã nhận hơn 16.500 container vận chuyển đạn dược và vật liệu liên quan đến đạn dược từ Triều Tiên. Những vụ chuyển giao vũ khí này vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", ông Koepcke nói.

Tuyên bố của quan chức Mỹ được đưa ra khi Washington đang hợp tác với các đồng minh để phá vỡ và ngăn chặn các giao dịch vũ khí giữa Triều Tiên và Nga trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động an ninh của các giao dịch này đối với bán đảo Triều Tiên và châu Âu.

Ông Koepcke cũng cho biết Washington "càng lo ngại" về những gì Triều Tiên nhận được để đổi lấy việc hỗ trợ vũ khí cho Nga.

"Để đổi lấy tên lửa được chuyển đến Ukraine, chúng tôi tin rằng Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Nga, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, thiết bị sản xuất tên lửa đạn đạo và các vật liệu khác", ông nói.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh hậu quả từ việc Nga sử dụng vũ khí của Triều Tiên trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Nga đang sử dụng đạn và tên lửa của Triều Tiên để gây hại cho dân thường Ukraine, phá hủy các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, và kéo dài cuộc chiến của Nga", ông Koepcke nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Koepcke cũng nhắc lại rằng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở.

"Mỹ vẫn cam kết ngoại giao. Chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết", ông nói.

"Thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các vấn đề an ninh, cũng như các vấn đề nhân quyền và nhân đạo, bao gồm vấn đề đoàn tụ gia đình hoặc hòa nhập và khả năng tiếp cận cho người khuyết tật", ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Koepcke cho biết nếu Triều Tiên vẫn từ chối tham gia đối thoại và tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích, Mỹ sẽ buộc phải thực hiện các bước để bảo vệ mình và các đồng minh.

Nga và Triều Tiên hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là "vô căn cứ và không có cơ sở". Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, trái với tuyên bố của phương Tây.

Theo Yonhap