1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi Nga dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Mỹ cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên trong cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi phân tích hình ảnh mảnh vỡ. Nga, Triều Tiên từng nhiều lần bác bỏ nghi vấn của phương Tây về vấn đề này.

Mỹ nghi Nga dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine - 1

Mảnh vỡ tên lửa ở Kharkov, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) Mỹ được công bố ngày 30/5, quá trình phân tích hình ảnh mảnh vỡ tên lửa xác nhận rằng, Nga đã triển khai tên lửa của Triều Tiên trong cuộc chiến ở Ukraine.

Báo cáo của DIA cho thấy các góc độ khác nhau của tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên, so sánh các hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố với các hình ảnh khác chụp các mảnh vỡ tên lửa ở khu vực Kharkov của Ukraine hồi tháng 1.  

"Phân tích xác nhận rằng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất trong cuộc chiến ở Ukraine. Các mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên đã được tìm thấy trên khắp Ukraine", DIA cho biết.

Nga, Triều Tiên từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước đó, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Nga cho rằng những cáo buộc từ phía Mỹ và Ukraine là không có bằng chứng. Trong khi đó, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song gọi đây là "cáo buộc vô căn cứ".

Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ thông tin rằng họ đã tiến hành bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, nhưng năm ngoái hai nước cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quân sự. Nga cũng khẳng định nước này có đủ khả năng sản xuất vũ khí để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các công tố viên Ukraine hồi đầu tháng 5 cho biết, họ đã kiểm tra các mảnh vỡ từ 21 trong số khoảng 50 tên lửa đạn đạo nghi của Triều Tiên được Nga phóng từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 2.

Andrii Kostin, Chánh văn phòng Tổng công tố Ukraine, cho biết rằng gần một nửa số tên lửa nghi của Triều Tiên mà Nga phóng vào Ukraine trong mùa đông năm 2024 đã không bay tới được mục tiêu vì chúng phát nổ giữa không trung.

Kết luận của DIA được đưa ra trong bối cảnh Mỹ khẳng định Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo và đạn pháo từ Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi vào tháng 9 năm ngoái.

Hồi đầu năm, Mỹ và Ukraine cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp cho Moscow vài chục tên lửa đạn đạo, một số trong số đó được sử dụng để tấn công các mục tiêu của phía Kiev từ cuối năm ngoái. 

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook cho rằng, Triều Tiên có thể đang thu được những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự liên quan tới vũ khí do nước này sản xuất khi Nga bị nghi đang sử dụng tên lửa của Bình Nhưỡng ở Ukraine.

Ông Hwang nghi ngờ Triều Tiên coi Ukraine như "bãi thử cho tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khi xuất khẩu vũ khí sang Nga". Theo nhà ngoại giao này, một số chuyên gia nhận định dòng tên lửa bị đưa vào tầm nghi vấn là KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Reuters