1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi Iran âm mưu tấn công căn cứ, ám sát tướng quân sự tại Washington

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ Iran lên kế hoạch tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Washington DC giữa lúc căng thẳng leo thang.

Mỹ nghi Iran âm mưu tấn công căn cứ, ám sát tướng quân sự tại Washington  - 1

Căn cứ Fort Lesley J. McNair ở Washington (Ảnh: Sputnik).

Hãng tin AP ngày 21/3 dẫn lời 2 quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén các liên lạc của Iran hồi tháng 1 và phát hiện âm mưu tấn công của Tehran nhằm vào Washington.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là lên kế hoạch tấn công căn cứ lục quân Fort Lesley J. McNair của Mỹ ở Washington DC và ám sát Tướng Joseph M. Martin - Phó Tham mưu trưởng lục quân Mỹ.

Iran bị nghi ngờ lên kế hoạch là tấn công căn cứ Fort McNair "theo kiểu USS Cole". Vụ tấn công khủng bố nhằm vào tàu khu trục Mỹ USS Cole hồi năm 2000 ở thành phố cảng Aden, Yemen khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Bốn năm sau đó, một tòa án Mỹ ra phán quyết rằng tổ chức khủng bố al-Qaeda đứng sau vụ tấn công nhằm vào tàu USS Cole với sự trợ giúp của Sudan. Tòa án yêu cầu Sudan phải bồi thường 35 triệu USD nhưng Tòa án tối cao Sudan đã bác bỏ.

Mỹ nghi Iran âm mưu tấn công căn cứ, ám sát tướng quân sự tại Washington  - 2

 Phó Tham mưu trưởng lục quân Mỹ Joseph M. Martin (Ảnh: US Army).

Tình báo Mỹ cho biết Tướng Martin, người đóng quân tại căn cứ Fort McNair, có thể trở thành mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Lực lượng này được cho là đã lên kế hoạch xâm nhập và theo dõi căn cứ quân sự Mỹ.

Theo 2 quan chức tình báo Mỹ, âm mưu của Iran khiến Lục quân Mỹ tăng cường an ninh xung quanh căn cứ Fort McNair, bao gồm kế hoạch thiết lập vùng đệm.

Âm mưu của Iran được cho là nhằm đáp trả Mỹ sau vụ tướng đặc nhiệm của Vệ binh Quốc gia Iran Qassem Soleimani bị sát hại hồi năm ngoái. Vụ việc này khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. 

Tướng Soleimani là một trong những vị tướng quyền lực nhất của Iran và đã thiệt mạng trong vụ không kích hôm 3/1/2020 của Mỹ bên ngoài sân bay ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã trực tiếp ra chỉ thị sát hại tướng Soleimani. Washington nói rằng, quyết định hạ sát tướng Soleimani là bởi tình báo Mỹ có các nguồn tin cho thấy tướng Soleimani đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở nước ngoài.