1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nêu nguyên nhân khiến tầm ảnh hưởng bị suy giảm tại Liên Hợp Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thừa nhận đang bị suy giảm tầm ảnh hưởng tại Liên Hợp Quốc và cho rằng đây là điều mà Trung Quốc có thể đang "tận dụng".

Mỹ nêu nguyên nhân khiến tầm ảnh hưởng bị suy giảm tại Liên Hợp Quốc - 1

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield (Ảnh: AFP).

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 20/7, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nhận định rằng, Washington đang bị sụt giảm tầm ảnh hưởng tại tổ chức này.

Theo nhà ngoại giao, việc Mỹ chậm thực hiện các cam kết chi hàng tỷ USD cho các chương trình của Liên Hợp Quốc đang làm tổn hại tới tầm ảnh hưởng của Washington. Bà Thomas-Greenfield đồng thời cho rằng, vấn đề trên đang tạo ra cơ hội để Trung Quốc tận dụng.

Trong phiên điều trần hôm qua, Đại sứ Mỹ cùng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Samantha Power đã trao đổi về vấn đề an ninh lương lực toàn cầu. Hầu hết các câu hỏi đều liên quan tới vấn đề xuất khẩu ngũ cốc từ Nga và Ukraine bị ảnh hưởng do chiến sự kéo dài gần 5 tháng qua.

Sau đó, Thượng nghị sĩ Chris Murphy đã đặt câu hỏi về vấn đề Mỹ chậm chi tiền cho các cam kết trước đó tại Liên Hợp Quốc.

"Đó thực sự là mấu chốt của thách thức mà tôi phải đối mặt ở New York mỗi ngày, khi chúng tôi bị đặt vào tình thế phải cạnh tranh với các đối thủ để có thể gây ảnh hưởng tới các quyết định ở Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã được nhắc nhở công khai rằng Mỹ có một khoản nợ lớn như vậy ở Liên Hợp Quốc. Vì vậy, chúng ta thực sự phải giải quyết vấn đề đó để có thể cạnh tranh" với các đối thủ (về tầm ảnh hưởng)", bà nhấn mạnh.

Khi ông Murphy hỏi rằng, liệu việc Mỹ chậm chi tiền có tạo ra cơ hội cho Nga hay Trung Quốc hay không, bà Thomas-Greenfield chỉ ra rằng: "Mọi khoảng trống chúng ta tạo ra đều là cơ hội cho Trung Quốc. Họ lấp đầy vào những không gian mà chúng ta bỏ lại".

Bà lấy ví dụ, Bắc Kinh có thể tài trợ cho khoảng 400 chuyên gia trẻ tuổi tại Liên Hợp Quốc, trong khi Mỹ thì không.

Trong phiên điều trần, 2 quan chức Mỹ cáo buộc Nga là nguyên nhân làm cho thế giới bị thiếu lương thực và phân bón, nhấn mạnh rằng việc này không liên quan gì tới lệnh cấm vận của phương Tây lên Moscow vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác cáo buộc trên, nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh đã nhằm vào các con tàu, cảng biển, bảo hiểm hàng hải khiến Nga khó xuất khẩu lương thực. Trong khi đó, ông Lavrov cho rằng, ngũ cốc của Ukraine bị kẹt ở cảng do Kiev rải mìn ở các khu vực lân cận.

Theo RT