Mỹ nêu điều kiện giảm thuế xuống dưới 10% với các nước
(Dân trí) - Ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia, cho biết Mỹ có thể giảm thuế xuống dưới mức cơ bản 10% cho những quốc gia có thiện chí đưa ra “thỏa thuận tốt”.

Ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (Ảnh: AFP).
"Chúng tôi thấy 10% là mức mà nhiều quốc gia buộc phải chấp nhận, và tôi đoán rằng nếu họ đưa ra những đề xuất đủ tốt, họ chỉ chịu mức đó hoặc thậm chí thấp hơn. Nhưng nếu họ phản ứng bằng cách trả đũa và không mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng ngược lại”, ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, ngày 27/5 cho biết.
Phát biểu trên cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan.
Hồi tháng 4, khi công bố chính sách thuế đối ứng, ông Trump từng mô tả mức 10% là “mức sàn” mặc dù ông nói rằng vẫn “có thể có một vài ngoại lệ”.
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lập trường của ông Trump về mức thuế tối thiểu 10% không cứng rắn như ông từng tuyên bố.
Cố vấn kinh tế Kevin Hassett cũng đã bác bỏ lo ngại từ các giám đốc điều hành doanh nghiệp về ảnh hưởng của thuế quan, cho rằng họ chỉ đang sử dụng điều đó như một lá bài thương lượng.
Ông Hassett nói: “Ai cũng cố làm cho mọi chuyện có vẻ như là một thảm họa nếu họ bị áp một mức thuế nhỏ”.
Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cuối tuần qua thông báo hoãn kế hoạch áp thuế 50% đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 9/7 để hai bên có thêm thời gian đàm phán.
Ông Hassett cho biết các cuộc đàm phán thương mại với EU căng thẳng vì khối các quốc gia này vẫn còn do dự.
“Vấn đề với EU chỉ là họ có quá nhiều quốc gia khác nhau, khi không đồng tình về điều gì, họ không thể tự đưa ra quyết định", ông nói.
Ngay sau khi nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump đã thực thi cam kết trong chiến dịch tranh cử bằng cách áp thuế lên hàng hóa của nhiều quốc gia. Đặc biệt, đầu tháng 4, ông công bố chính sách thuế đối ứng với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, với thuế quan lên tới gần 50%. Riêng với Trung Quốc, có thời điểm, chính quyền của ông Trump áp thuế lên tới 145% trước khi hai bên đạt được thỏa thuận giảm thuế quan để đàm phán.
Chỉ vài giờ sau khi chính sách thuế đối ứng có hiệu lực, chính quyền của ông bất ngờ thông báo hoãn áp dụng trong vòng 90 ngày để các bên đàm phán các thỏa thuận thương mại. Theo đó, thuế quan với hầu hết các nước được đưa về mức chung 10%.
Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 23/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, ông tin Mỹ sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại trước khi hết thời hạn hoãn thuế 90 ngày với các nước.
Ông chia sẻ nhiều đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ đang đàm phán một cách "có thiện chí".
Tuy nhiên, ông từ chối nêu rõ những quốc gia nào mà Washington có thể công bố thỏa thuận trong những tuần tới.