Mỹ loại Lockheed Martin khỏi cuộc đua máy bay tiêm kích thế hệ mới
(Dân trí) - Mỹ sẽ loại bỏ gã khổng lồ quốc phòng Lockheed Martin khỏi cuộc đua máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ mới có tên gọi F/A-XX và tập trung phát triển với các thiết kế từ Boeing và Northrop Grumman.

Một chiếc F-35 B của Lockheed Martin trang bị cho thủy quân lục chiến Mỹ (Ảnh: Reuters).
Việc phát triển máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ mới hoạt động trên tàu sân bay là một phần quan trọng trong kế hoạch rộng lớn hơn của Hải quân Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.
Máy bay mới này sẽ thay thế phi đội F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân, vốn được đưa vào sử dụng từ những năm 1990.
Hải quân Mỹ và cả Lockheed Martin chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Hai nguồn tin thân cận với chương trình cho biết, Lockheed Martin đã không đáp ứng các tiêu chí cần thiết để giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh này.
Một trong những nguồn tin cho biết, Hải quân Mỹ dường như đang trì hoãn việc công bố quyết định về chương trình cho đến khi có Bộ trưởng Hải quân mới được xác nhận.
Ông John Phelan, người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Hải quân, đã có phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 27/2. Hiện chưa có thông tin công khai về bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào.
Một hợp đồng về phát triển kỹ thuật và sản xuất sẽ được trao cho hai đối thủ cạnh tranh còn lại.
Sau khi Lầu Năm Góc đánh giá các thiết kế của họ, một nhà thầu duy nhất sẽ được chọn để phát triển dòng máy bay này, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thập niên tới.
Không quân Mỹ cũng đang nghiên cứu máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 6 nhưng vào cuối năm 2024 đã tạm dừng việc này để giải quyết các lo ngại về chi phí và xem xét lại các yêu cầu của mình.
Mặc dù Lầu Năm Góc không đề cập đến Trung Quốc khi tạm dừng chương trình, nhưng các bức ảnh và video đã xuất hiện vào tháng 1 về hai máy bay mới của Trung Quốc, cả hai đều là thiết kế không đuôi tiên tiến, có thể là công nghệ thế hệ tiếp theo.
Việc Hải quân Mỹ tiến hành phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có thể mang lại cho chính quyền Tổng thống Trump ưu thế trong nỗ lực cạnh tranh với tham vọng khu vực của Trung Quốc, mặc dù một số người trong chính quyền Mỹ và tỷ phú Elon Musk đã chế giễu máy bay chiến đấu tiên tiến là "lãng phí tiền bạc".
Số lượng máy bay, giá trị và mốc thời gian chính xác của chương trình vẫn được giữ bí mật, nhưng các hợp đồng trước đó - chẳng hạn như hợp đồng cho F-35 - cho thấy đều có giá trị hàng chục tỷ USD. Hải quân Mỹ vẫn có kế hoạch mua hơn 270 máy bay phản lực F-35C cho hạm đội tàu sân bay.
F/A-XX dự kiến sẽ có khả năng tàng hình tiên tiến, tầm bay và độ bền được cải thiện, cũng như khả năng tích hợp với cả máy bay chiến đấu không người lái và hệ thống phòng không trên tàu sân bay của Hải quân.