1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lần đầu viện trợ UAV "ong bắp cày đen" cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD, trong đó có UAV Black Hornet.

Mỹ lần đầu viện trợ UAV ong bắp cày đen cho Ukraine  - 1

Lô hàng viện trợ quân sự của Mỹ tại sân bay Kiev, Ukraine năm 2022 (Ảnh: Reuters).

Gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD của Mỹ bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASMS), hệ thống phòng không Stinger, hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), xe bọc thép chở quân Stryker và nhiều loại tên lửa và rocket khác.

Bình luận về gói viện trợ mới cho Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề cập đến các cuộc tấn công của Nga vào các cảng và cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ khi Moscow rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tuần trước.

"Nga có thể kết thúc cuộc chiến này bất cứ lúc nào bằng cách rút lực lượng khỏi Ukraine và ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Ukraine. Cho đến khi điều đó xảy ra, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi vẫn sẽ đoàn kết với Ukraine", ông Blinken tuyên bố.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ đã viện trợ hơn 43 tỷ USD cho Ukraine.

Trong gói viện trợ lần này, Mỹ lần đầu tiên cung cấp máy bay trinh sát không người lái (UAV) Black Hornet cho Ukraine. Black Hornet do Na Uy phát triển và đang được Ukraine sử dụng thông qua gói viện trợ của Anh và Na Uy.

Chuyên trang công nghệ The Debrief gọi "ong bắp cày đen" Black Hornet là "UAV quân sự nhỏ nhất thế giới đang được triển khai". UAV này có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, trong túi áo của quân nhân và nặng chỉ khoảng 16-33 gram (tùy biến thể). Tuy nhiên, nhà thầu Prox Dynamics của Na Uy đã trang bị cho Black Hornet những tính năng giúp UAV này trở thành "mắt thần" trinh sát trong những điều kiện tác chiến ngặt nghèo và khó khăn.

Mỹ lần đầu viện trợ UAV ong bắp cày đen cho Ukraine  - 2

Kích cỡ nhỏ mang lại lợi thế lớn cho Black Hornet (Ảnh: FLIR).

Kích thước siêu nhỏ của Black Hornet giúp nó phù hợp hoạt động trên tiền tuyến, âm thầm ghi hình và truyền thông tin quan trọng trở về. Ưu điểm của dòng UAV này là dễ vận hành, linh hoạt, khó bị phát hiện và đặc biệt hợp với việc tác chiến trong khu vực đô thị.

Black Hornet có tầm hoạt động khoảng 2km, vận tốc tối đa 18km/h. UAV này có thể bay trong 25 phút. Một hệ thống sẽ gồm 2 chiếc, hoạt động luân phiên nhau, chiếc này trở về sạc hoặc thay pin, chiếc kia triển khai để đảm bảo hoạt động trinh sát không bị gián đoạn. 3 camera trên Black Hornet, gồm 2 camera ban ngày và 1 camera ảnh nhiệt giúp nó có thể mang lại tầm quan sát hiệu quả cho các quân nhân.

Kích thước nhỏ gọn của UAV cho phép quân nhân dễ dàng mang theo cùng các thiết bị chiến đấu. UAV tạo ra rất ít tiếng ồn nên phù hợp cho các hoạt động trinh sát tàng hình. Black Hornet có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ -10 độ C đến 43 độ C.

Black Hornet có thể được điều khiển từ xa và truyền hình ảnh trực tiếp từ tiền tuyến về cho các quân nhân. Mỗi trạm điều khiển mặt đất sẽ điều khiển được 2 chiếc Black Hornet đảm bảo hoạt động trinh sát không gián đoạn khi UAV bị hết pin.

Theo giới quan sát, nếu sở hữu Black Hornet, quân nhân Ukraine có thể hiểu rõ hơn về khu vực tác chiến, cho phép họ di chuyển cơ động hơn khi ở gần với đối phương. Nguy cơ thương vong các quân nhân phải đối mặt cũng giảm đi vì họ sẽ biết các mối đe dọa, bao gồm các cuộc phục kích, thiết bị nổ. Ngoài ra, nhờ thông tin từ UAV trinh sát, các đơn vị cũng có thể đánh giá chính xác quy mô pháo binh của đối thủ để có phương án huy động thêm hỏa lực hỗ trợ nếu cần thiết.

Việc triển khai đồng loạt dòng UAV này trên chiến trường có thể làm gia tăng năng lực tình báo thực địa vì Black Hornet có thể đột nhập vào sâu phía trong tiền tuyến mà ít có nguy cơ bị phát hiện so với các dòng UAV trinh thám kích thước lớn hơn. 

Theo Reuters