1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lần đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho vượn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã tiêm chủng Covid-19 cho 9 con vượn ở một sở thú tại bang California, đánh đấu lần đầu tiên động vật được tiêm vắc xin ngăn ngừa bệnh dịch.

Mỹ lần đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho vượn - 1

Mỹ lần đầu tiêm chủng cho loài vượn lớn trong sở thú. (Ảnh minh họa: New York Times)

Sở thú San Diego, California ngày 4/3 thông báo 4 con đười ươi và 5 con tinh tinh thuộc loài vượn lớn trở thành những cá thể không phải con người đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc xin Covid-19.

Theo Reuters, một trong những con vật được tiêm chủng là con đười ươi giống Sumatra, giống cái, 28 tuổi, tên là Karen. Karen từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi nó là con vượn đầu tiên được phẫu thuật tim mở vào năm 1994.

Toàn bộ 9 con vật đều được tiêm 2 liều vắc xin thử nghiệm vốn ban đầu được điều chế cho chó và mèo. Các con vượn đều không gặp phải tác dụng phụ và vẫn khỏe mạnh, phát ngôn viên sở thú San Diego Darla Davis cho hay.

Các quan chức sở thú đã tiến hành việc tiêm chủng cho vượn sau khi một nhóm 8 con khỉ đột tại sở thú San Diego bị nhiễm Covid-19 vào tháng 1, đánh dấu lần đầu vi rút SARS-CoV-2 bị phát hiện lây cho loài vượn lớn.

Bà Davis cho biết 8 con khỉ đột, bao gồm một con khỉ đực 48 tuổi tên là Winston bị viêm phổi và bệnh tim, hiện sức khỏe đã được cải thiện và đang trên đà hồi phục hoàn toàn.

Winston đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc, bao gồm cả liệu pháp kháng thể chống SARS-CoV-2.

Những con khỉ đột trên không được tiêm phòng vì các bác sĩ thú y cho rằng hệ thống miễn dịch của chúng đã phát triển các kháng thể chống lại vi rút sau khi mắc Covid-19. Chúng được cho là đã lây bệnh từ một nhân viên sở thú mắc Covid-19 mà không có triệu chứng.

Những con đười ươi và tinh tinh được chọn để tiêm phòng là những con vật xếp vào diện có nguy cơ nhiễm vi rút cao nhất và là một trong những loài dễ tiêm chủng nhất. Nhân viên đã tiêm vắc xin cho những con vật bằng cách sử dụng đồ ăn đánh lạc hướng chúng khỏi kim tiêm.

Nhân viên sở thú bắt đầu tiêm chủng cho một số con vượn vào tháng 1 rồi tiếp tục vào tháng Hai, và tiêm nốt những mũi cuối cùng vào tháng 3, bà Davis nói. Vắc xin do công ty dược phẩm thú y Zoetis phát triển.