1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lại cáo buộc Nga đưa vũ khí, thiết bị vào miền đông Ukraine

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ ngày 9/3 cho biết nhiều xe tăng, vũ khí hạng nặng của Nga đã vượt qua biên giới Ukraine trong những ngày gần đây và hành động này đã vi phạm lệnh ngừng bắn tại Minsk có hiệu lực từ ngày 15/2 vừa qua.

Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland. (Ảnh:
Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland. (Ảnh: Ancheteonline)

Tuyên bố trên được Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đưa ra hôm 9/3, tiếp nối những lời buộc tội Nga từ phía Ukraine và phương Tây mà điện Kremlin kịch liệt bác bỏ.

Bà Nulland phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ rằng những ngày gần đây Nga đã chuyển hàng loạt xe tăng, xe thiết giáp, pháo hạng nặng và các thiết bị tên lửa qua biên giới Ukraine cho phe ly khai.

Bà Nuland cũng cho biết “hàng trăm và hàng trăm” lính Nga đã chết trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Ngoài ra, bà Nulland cảnh báo: “Chúng ta cần có được thỏa thuận ngừng bắn thực thi hoàn toàn trong những ngày sắp tới, ngày chứ không phải những tuần tới. Áp lực (lên Nga) sẽ được gia tăng nếu thỏa thuận Minsk không được thực thi”.

Washington hiện vẫn đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Cho đến nay Mỹ chỉ mới chuyển giao được một nửa trong gói cam kết viện trợ trang thiết bị quân sự (không bao gồm vũ khí) trị giá 118 triệu USD cho Ukraine.

Mới đây, nhiều nghị sỹ Mỹ đã cùng viết thư gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama thúc giục nhanh chóng chuyển giao vũ khó sát thương cho quân chính phủ Kiev.
 
Ukraine và các nước phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga đưa binh lính và các loại vũ khí đến miền đông Ukraine để hỗ trợ cho quân ly khai. Tuy nhiên, Nga kịch liệt bác bỏ các cáo buộc này. 
Thoa Phạm
Tổng hợp