1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không kích tiêu diệt vài thủ lĩnh IS

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho hay một vài thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các trận không kích do Mỹ tiến hành trong những tuần gần đây, một đòn giáng mạnh đối với các lực lượng phiến quân.

Mỹ không kích tiêu diệt vài thủ lĩnh IS

Máy bay F-15E của không quân Mỹ bay trên không phận phía bắc Iraq sau khi tiến hành các cuộc không kích tại Syria hồi tháng 9.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby, ngày 18/12 tuyên bố: “Tôi có thể khẳng định rằng từ giữa tháng 11, các cuộc không kích của liên minh đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp trung và một số thủ lĩnh cấp cao của IS”.

“Chúng tôi tin rằng mất đi những thủ lĩnh quan trọng sẽ làm giảm khả năng chỉ huy và kiểm soát tình hình của IS khi đối mặt với Lực lượng an ninh Iraq, bao gồm cả người Kurd và các lực lượng địa phương khác”, Thiếu tướng Kirby tuyên bố.

Phát ngôn viên Kirby cũng nhấn mạnh rằng những cuộc không kích này cho thấy “quyết tâm của liên minh” trong việc giúp các lực lượng Iraq chống lại các nhóm Hồi giáo IS.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho hay các cuộc tấn công bất ngờ bằng bom đã được tiến hành phần lớn ở phía bắc Iraq và khẳng định các cơ sở vật chất và các trang thiết bị của IS cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, các quan chức này không cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm, hay số lượng chính xác các mục tiêu mà các cuộc không kích đã tiêu diệt.

Các quan chức Mỹ cho hay 3 nhân vật quan trọng của IS đã bị tiêu diệt. Nhân vật nổi bật nhất trong số này được xác định là Haji Mutazz, còn được biết đến với cái tên Abu Muslim al-Turkmani, phó thủ lĩnh của IS.

Lầu Năm Góc cũng khẳng định rằng Abd al Basit, một thủ lĩnh IS cấp cao được cho là phụ trách toàn bộ hoạt động chiến trận của nhóm phiến quân, cũng đã chết trong các cuộc không kích. Tờ Wall Street Journal dẫn lời của một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết các cuộc không kích từ ngày 3/12 đến ngày 9/12 đã tiêu diệt được nhiều thủ lĩnh của IS, trong đó có Basit.

Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm IS ở Iraq kể từ ngày 8/8, và mở rộng sang Syria vào ngày 23/9. Một liên minh gồm các nước phương Tây và các quốc gia Ả Rập đã tham gia vào chiến dịch của Mỹ, và trong tuần này chiến dịch đang tập trung vào các nhóm phiến quân IS ở Sinjar, Iraq.

Thoa Phạm
Theo AFP