1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ khai trương trung tâm giúp Việt Nam đối phó thiên tai

(Dân trí) - Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Susan Sutton và đại diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 1/3 đã khai trương Trung tâm điều phối quản lý thiên tai nhằm giúp nâng cao năng lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với thiên tai và hỗ trợ nhóm cư dân dễ bị tổn thương khi có thiên tai.


Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Susan Sutton tham gia cắt băng khánh thành trung tâm (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)

Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Susan Sutton tham gia cắt băng khánh thành trung tâm (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, thông qua sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ giữa Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trung tâm mới này sẽ giúp các nhà chức trách địa phương điều khiển việc sơ tán người dân ra khỏi các khu nhà nguy hiểm, dự trữ nhu yếu phẩm dành cho cứu trợ khẩn cấp, và ứng phó với hậu quả của các cơn bão bằng cách triển khai và liên lạc với đội ngũ ứng phó ban đầu tại các khu vực bị tàn phá nặng nề nhất.

Trung tâm điều phối quản lý thiên tai cũng có chức năng là nơi tránh bão an toàn, từ đó các điều phối viên và thành viên tham gia khắc phục thiên tai có thể quản lý và điều phối công tác cứu trợ một cách hiệu quả.

"Trong khi chúng ta không thể kiểm soát Mẹ Thiên nhiên, Mỹ và Việt Nam đang hợp tác để dự báo, chuẩn bị, ứng phó và khắc phục thiên tai một cách tốt hơn. Trung tâm điều phối quản lý thiên tai này là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi nhằm hỗ trợ người dân Ninh Thuận," Phó Đại sứ Sutton phát biểu trong buổi lễ cắt băng khánh thành.

Trung tâm này là một trong nhiều trung tâm điều phối thảm họa và trú ẩn mà Mỹ và Việt Nam đang cùng xây dựng như một phần của nỗ lực chung nhằm nâng cao khả năng ứng phó và chống chịu của Việt Nam với thảm họa xảy ra tại các vùng ven biển.

"Chúng tôi tự hào được hợp tác với người dân tỉnh Ninh Thuận, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực cứu trợ thiên tai của chính phủ Việt Nam. Bằng cách tập hợp các nguồn lực nhằm chuẩn bị một cách thích hợp, bằng việc tập trung các hoạt động cứu trợ tại các khu vực dễ bị tổn thương, và bằng việc điều phối thông qua các trung tâm như thế này, chúng ta có thể ngăn ngừa được thương vong và giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khắc phục nhanh hơn và triệt để hơn trước sự tàn phá của thiên tai," Phó Đại sứ Sutton phát biểu tại buổi lễ.

Kể từ năm 2009, thông qua Chương trình Hỗ trợ thảm họa nhân đạo và Hành động dân sự ở nước ngoài, chính phủ Mỹ đã dành 23 triệu USD cho việc xây dựng các trung tâm điều phối quản lý như trung tâm này, các khu trú ẩn thảm họa có tính ứng dụng kép, trường học, trạm y tế, và cầu ở nhiều thị trấn, làng xã trên khắp Việt Nam.

An Bình