1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối thúc công dân rời khỏi Nga ngay lập tức

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ kêu gọi công dân nhanh chóng rời khỏi Nga sau vụ Moscow bắt giữ một phóng viên của Mỹ với cáo buộc gián điệp.

Mỹ hối thúc công dân rời khỏi Nga ngay lập tức - 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh cảnh báo về mối nguy hiểm đối với công dân Mỹ khi ở Nga. Công dân Mỹ đang sinh sống hay du lịch đến Nga nên rời khỏi đó ngay lập tức như Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo", thông cáo của Nhà Trắng ngày 31/3 hối thúc.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ Evan Gershkovich, phóng viên Mỹ làm việc cho báo Wall Street Journal. Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh Nga bắt giữ một phóng viên Mỹ với cáo buộc gián điệp.

"Đã xác định được rằng E. Gershkovich, thực hiện nhiệm vụ từ phía Mỹ, thu thập thông tin được coi là bí mật quốc gia về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga", FSB cho biết.

Moscow cho rằng, công việc phóng viên chỉ là vỏ bọc của Gershkovich. Nếu bị buộc tội, Evan Gershkovich có thể đối mặt với 10-20 năm tù. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ "quan ngại sâu sắc về việc Nga bắt giữ một phóng viên Mỹ". Nhà Trắng xác nhận, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ trực tiếp với giới chức Nga về vụ bắt giữ, trong đó có nỗ lực đề nghị được tiếp cận lãnh sự quán với Gershkovich.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga leo thang căng thẳng do hàng loạt vấn đề, đặc biệt là tình hình chiến sự ở Ukraine. Hôm 14/3, Mỹ cáo buộc tiêm kích Su-27 của Nga áp sát nguy hiểm và xả dầu trực tiếp lên một máy bay không người lái trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ hoạt động ở Biển Đen khiến máy bay này lao xuống biển.

Theo RT