1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hoan nghênh Trung Quốc đưa giàn khoan về Hải Nam

(Dân trí) - Mỹ ngày 16/7 đã hoan nghênh việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 về đảo Hải Nam, 2 tháng sau khi triển khai ở khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.


Mỹ hoanh nghênh Trung Quốc đưa giàn khoan về Hải Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki cho hay Mỹ muốn vấn đề được giải quyết qua con đường ngoại giao. Bà cũng không quên nhấn mạnh các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần phải làm sáng tỏ tuyên bố của mình theo luật pháp quốc tế.

“Vụ giàn khoan cho thấy các bên tuyên bố chủ quyền cần phải làm rõ tuyên bố của mình theo đúng luật pháp quốc tế, nhằm đạt được sự hiểu biết chung với thái độ và hành động thích hợp ở những vùng biển tranh chấp”, bà Psaki cho hay.

Người phát ngôn cho rằng cần phải dùng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN làm tài liệu hướng dẫn cho những tranh chấp hiện nay.

Khi tuyên bố đưa giàn khoan Hải Dương-981 về đảo Hải Nam, Trung Quốc cho biết giàn khoan đã hoàn thành đợt “tác nghiệp” của mình sau khi đã tìm thấy dấu hiệu của dầu và khí đốt trong vùng biển mà giàn khoan hạ đặt. Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ quyết định bước tiếp theo sau khi phân tích các dữ liệu thu thập được.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, lý do Trung Quốc đưa giàn khoan về Hải Nam một phần là do thời tiết. Mùa mưa bão đã đến và Biển Đông thường xuyên hứng chịu nhiều trận bão lớn.

Vũ Quý
Tổng hợp