1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Hàn tập trận đổ bộ lớn nhất trong 2 thập niên

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ kéo dài 12 ngày, cuộc tập trận lớn nhất như vậy trong 2 thập niên qua, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận ở Yeoncheon, phía bắc Seoul.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận ở Yeoncheon, phía bắc Seoul.
 
Cuộc tập trận, mang tên Ssang Yong (Rồng sinh đôi), diễn ra tại bờ biển phía đông nam Hàn Quốc và kéo dài tới ngày 7/4, với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ.

“Quy mô của cuộc tập trận Ssang Yong năm nay lớn hơn bất kỳ cuộc tập trận nào trong quá khứ”, một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho hay.

Lực lượng Mỹ tham gia tập trận bao gồm 7.500 thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn viễn trinh số 3 đóng tại Okinawa, Nhật Bản.

Hãng tin Yonhap cho biết, về phía Hàn Quốc, lực lượng tham gia tập trận gồm 3.500 thủy quân lục chiến và 1.000 thủy thủ.

Đây sẽ là cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất kể từ cuộc tập trận Tinh thần Đồng đội thường niên được tổ chức trong khoảng thời gian từ 1976-1993.

Mỹ hiện có gần 30.000 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc và 2 nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận thường niên, vốn bị Bình Nhưỡng lên án. Triều Tiên xem các cuộc tập trận như vậy là các cuộc diễn tập cho chiến tranh.

Cuộc tập trận có nguy cơ khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt các vụ phóng tên lửa trong những tuần gần đây, gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Seoul và Washington.

Ngày 26/3, Triều Tiên lại tiến hành 2 vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản.

An Bình
Theo AFP