1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gia hạn cấm công dân tới Triều Tiên thêm 1 năm

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ gia hạn cấm công dân nước này tới Triều Tiên thêm 12 tháng nữa do vẫn còn lo ngại về các vấn đề an toàn cho công dân.


Du khách nước ngoài lên một máy bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo. (Ảnh: EPA)

Du khách nước ngoài lên một máy bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo. (Ảnh: EPA)

Lệnh cấm công dân tới Triều Tiên được Mỹ ban hành từ ngày 1/9/2017 sau cái chết của nam sinh Otto Warmbier, người được Triều Tiên phóng thích trong tình trạng hôn mê sâu sau khoảng 1 năm bị bắt giữ và lao động khổ sai.

Thông tin mới được đăng tải trên Cổng thông tin Đăng ký Liên bang Mỹ hôm qua 30/8 nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng công dân Mỹ tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ nếu ở hay đến Triều Tiên".

Do vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên đến 31/8/2019. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai 1/9.

Theo quy định, các công dân Mỹ hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định có thể được coi là ngoại lệ, ví dụ các nhân viên cứu trợ, phóng viên, nhà ngoại giao hoặc những người làm việc vì "lợi ích quốc gia" của Mỹ.

Quyết định gia hạn được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Triều Tiên-Mỹ có dấu hiệu căng thẳng trở lại bất chấp hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã bất ngờ hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo với lý do không có tiến triển trong nỗ lực giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29/8 cũng tuyên bố, Washington chỉ đồng ý ký kết hiệp ước chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chỉ tạm ngưng bởi một hiệp ước đình chiến, do vậy về lý thuyết bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật.

Minh Phương

Theo NK News