1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa quân đến gần Sudan

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch triển khai quân đội đến gần Sudan trong bối cảnh xung đột leo thang ở quốc gia châu Phi.

Mỹ đưa quân đến gần Sudan - 1

Khói đen bốc lên từ sân bay quốc tế Khartoum trong bối cảnh xung đột bùng phát ở Sudan (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đang triển khai thêm nguồn lực bổ sung tại khu vực này để đảm bảo an ninh và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ khỏi Sudan nếu cần thiết", Lầu Năm Góc cho biết trong thông cáo hôm 20/4.

Theo một quan chức Mỹ, Washington đang chuẩn bị gửi số lượng lớn binh sĩ bổ sung đến căn cứ của Mỹ ở Djibouti để sơ tán nhân viên đại sứ quán nếu bạo lực tiếp tục nổ ra ở Sudan.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói rằng Tổng thống Joe Biden đã lệnh chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch triển khai lực lượng quân sự, đồng thời cho biết ông Biden đang theo dõi sát sao các diễn biến tại Sudan.

Theo ông Kirby, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các công dân Mỹ tại Sudan đang bị nhắm mục tiêu, nhưng tình hình vẫn nguy hiểm. Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng, kịch bản tốt nhất là hai bên hạ vũ khí, tuân thủ lệnh ngừng bắn và cho phép viện trợ nhân đạo được chuyển đến người dân ở thủ đô Khartoum.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó khuyến cáo công dân nước này ở Sudan tìm nơi trú ẩn và không rời khỏi nhà. Washington không cung cấp số lượng công dân Mỹ đang sống hoặc du lịch đến Sudan và vì lý do an ninh, Mỹ cũng không tiết lộ số nhân viên đại sứ quán ở Sudan.

Mỹ đưa quân đến gần Sudan - 2

Vị trí của Djibouti và Sudan trên bản đồ (Ảnh: PBS).

Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út, đã thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị ở Sudan, cùng với Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và khối thương mại châu Phi IGAD.

Sudan là trọng tâm trong các nỗ lực ngoại giao của Mỹ ở châu Phi khi Washington đối phó ảnh hưởng của Nga ở khu vực này. Nga đang đầu tư vào các mỏ khai thác vàng ở Sudan, đồng thời nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thiết lập căn cứ hải quân trên bờ Biển Đỏ ở Sudan.

Các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra xung quanh thủ đô Khartoum, một trong những khu vực đô thị lớn nhất châu Phi và ở Darfur, nơi vẫn còn dư âm của cuộc xung đột tàn khốc kết thúc ba năm trước.

Giao tranh căng thẳng gần một tuần qua ở Sudan khiến hàng nghìn người ở đây thương vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 270 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương kể từ khi căng thẳng nổ ra.

Cuộc xung đột ở Sudan được cho là bắt nguồn từ cuộc tranh giành quyền lực giữa lãnh đạo quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan và chỉ huy Lực lượng Phản ứng nhanh RSF Mohamed Hamdan Dagalo. Điều này đang đe dọa đến tiến trình chuyển đổi chính quyền dân sự và làm dấy lên nguy cơ nội chiến.

Kể từ khi xung đột nổ ra, hai bên đã hai lần đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, giao tranh vẫn không chấm dứt, trong khi hai bên cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

Theo Reuters