1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn xe ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Sudan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận một đoàn xe ngoại giao của nước này đã bị tấn công ở Sudan.

Đoàn xe ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Sudan - 1

Một xe quân sự tham gia vào xung đột tại Sudan hôm 15/4 (Ảnh: AP).

"Tôi xác nhận vào ngày hôm qua, một đoàn xe ngoại giao của Mỹ đã trúng đạn tại Sudan. Tất cả những người trên xe đều an toàn nhưng đây là một hành động khinh suất, vô trách nhiệm và không an toàn. Một đoàn xe ngoại giao, với biển số ngoại giao và cờ Mỹ, đã bị bắn", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm 18/3.

Theo ABC News, những người ngồi trên xe trong thời điểm bị tấn công là các nhân viên ngoại giao và nhân viên cứu trợ nhân đạo của phái bộ ngoại giao Mỹ tại Sudan.

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời tuyên bố ông đã nói chuyện với đại diện cả 2 phe trong xung đột tại Sudan thông qua điện thoại. Trong các cuộc điện đàm, ông Blinken nhấn mạnh "bất cứ hành động tấn công, đe dọa và gây nguy hiểm nào cho các nhà ngoại giao là không thể chấp nhận được".

Vụ tấn công nhằm vào đoàn xe ngoại giao Mỹ đang được điều tra. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken tiết lộ những báo cáo ban đầu cho thấy "thủ phạm có liên hệ với lực lượng phản ứng nhanh (RSF) của Đại tướng Mohammed Hamdan Dagalo".

Trước đó, hôm 17/4, Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cáo buộc Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Sudan Aidan O'Hara, quốc tịch Ireland, đã bị tấn công trong dinh thự riêng ở thủ đô Khartoum.

"Một vài giờ trước, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Sudan đã bị tấn công trong dinh thự riêng. Đây là một sự vi phạm trắng trợn Công ước Viên. Đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao và tài sản của các đại sứ quán là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền Sudan và đó là trách nhiệm của họ theo luật pháp quốc tế", ông Borrell viết trên Twitter cá nhân.

Đoàn xe ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Sudan - 2

Khói đen bốc lên tại sân bay quốc tế Khartoum ở Sudan sau các cuộc giao tranh hôm 15/4 (Ảnh: AFP).

Trong những ngày qua, giao tranh dữ dội đã diễn ra tại Sudan sau mâu thuẫn giữa Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền, cơ quan hành pháp cao nhất tại quốc gia này với cấp phó Mohammed Hamdan Dagalo. Đại tướng Dagalo hiện cũng đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu lực lượng phản ứng nhanh.

Từ sáng 15/4, xung đột đã bùng phát giữa lực lượng của Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan cùng các binh sĩ phản ứng nhanh của ông Dagalo. Sân bay quốc tế Khartoum cùng một doanh trại quân đội tại thủ đô là những khu vực giao tranh chính. Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng và bị thương đã lên tới hàng trăm nạn nhân. Giao tranh hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo ABC News