1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đồng ý chuyển giao công nghệ chế tạo tàu ngầm cho Đài Loan

(Dân trí) - Washington đã đồng ý cho các nhà thầu quân sự Mỹ hỗ trợ Đài Loan chế tạo hạm đội tàu ngầm riêng của hòn đảo này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc gia tăng gần đây.

Tàu ngầm Đài Loan (Ảnh minh họa: Kyodo)
Tàu ngầm Đài Loan (Ảnh minh họa: Kyodo)

Reuters đưa tin, Washington đã phê duyệt các thủ tục nhằm cho phép các nhà thầu quân sự Mỹ chuyển giao công nghệ tàu ngầm cần thiết cho phía Đài Loan.

Phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan Chen Chung-chi ngày 8/4 cho rằng quyết định của Mỹ là “một bước đột phá”. “Đây là một phần của kế hoạch. Chúng tôi sẽ triển khai chúng từng bước một”, ông Chen nói, từ chối tiết lộ dự định chi tiết của Đài Loan.

Năm ngoái, Đài Loan đã đưa ra kế hoạch nhằm tự sản xuất đội tàu ngầm của riêng mình sau khi viễn cảnh về việc mua trực tiếp các vũ khí này dường như khó được Mỹ thông qua.

Theo SCMP, động thái trên có thể làm “nóng mặt” Bắc Kinh. Sự đồng thuận chuyển giao công nghệ của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington vừa thông qua dự luật thân Đài Loan hồi tháng trước.

Trung Quốc đã thể hiện quan điểm phản đối với động thái của Mỹ, yêu cầu Mỹ dừng mọi hoạt động trao đổi chính thức với Đài Loan nhằm tránh làm rạn nứt quan hệ song phương.

Từ trước tới nay, Mỹ duy trì quan hệ thương mại với Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này. Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2016, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã thúc đẩy hòn đảo tự sản xuất các vũ khí.

Văn phòng của bà Thái đã gửi lời cảm ơn tới quyết định hỗ trợ Đài Loan của Mỹ. “Quyết định của Mỹ không chỉ giúp Đài Loan nâng cao năng lực phòng vệ, mà còn giúp thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực”, thông báo viết.

Tháng 4/2001, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã thông qua thương vụ bán 8 tàu ngầm cho Đài Loan, song vụ mua bán này không có tiến triển suốt thời gian qua khiến Đài Loan quyết tâm tự chế tạo tàu ngầm cho riêng họ.

Chỉ có 4 tàu ngầm trong biên chế hiện tại của lực lượng hải quân Đài Loan, trong đó chỉ có 2 tàu ngầm có năng lực tác chiến trong kịch bản chiến tranh xảy ra. Hai tàu còn lại đã quá cũ và chỉ dùng cho mục đích huấn luyện.

Tàu ngầm tự chế tạo của Đài Loan dự kiến sẽ được ra mắt trong 10 năm tới.

Đức Hoàng

Theo SCMP