1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dọn đường để đưa quân vào Syria?

Mỹ đang có nhiều động thái dọn đường để đưa thêm quân và triển khai lực lượng mới trên chiến trường Syria.

Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông bí mật đến Syria

Truyền thông Mỹ ngày 21/5 cho biết, Tướng Lục quân Joseph Votel - Tư lệnh quân đội Mỹ ở Trung Đông đã bí mật đến Syria.

Máy bay chở Tướng Votel hạ cánh xuống một khu trại của các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ huấn luyện các tay súng Saudi Arabia tại Syria, cách nơi đang xảy ra giao tranh gần nhất khoảng 80km.

Tại Syria, vị tướng người Mỹ đã gặp mặt khoảng 200 binh sĩ nước này đồng thời nhấn mạnh việc củng cố hợp tác với các nhóm dân quân người Saudi Arabia và người Kurd ở Syria chống IS.

Trước đó một ngày, ông Votel cũng đã đến Iraq và có cuộc gặp với các tư lệnh Mỹ và Iraq tại đây.

Tướng Votel trả lời báo chí tại một địa điểm bí mật ở Syria ngày 21-5. Ảnh: AP
Tướng Votel trả lời báo chí tại một địa điểm bí mật ở Syria ngày 21-5. Ảnh: AP

Trả lời báo chí tại Syria sau khi đến đây 11 tiếng, Tướng Votel cho biết ông thấy mình có trách nhiệm phải vào vùng chiến tranh Syria để kiểm tra tình hình binh sĩ và có đánh giá về cuộc chiến chống tổ chức IS tại Syria.

“Tôi chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này, tôi chịu trách nhiệm với các binh sĩ đã được gửi đến Syria. Vì thế tôi cần thiết phải đến để đánh giá và chia sẻ những rủi ro họ đang phải đối mặt”, ông Votel nhấn mạnh.

Theo Tướng Votel, chuyến thăm củng cố niềm tin rằng Mỹ đã và đang đi đúng hướng trong việc phát triển các lực lượng địa phương chống IS.

“Chúng tôi không có gì phải giấu. Tôi không muốn mọi người phải đồn đoán xung quanh lý do tại sao. Người Mỹ có quyền biết được những gì quân nhân Mỹ làm ở Syria”, ông Votel tuyên bố khi được hỏi về lý do thực sự của chuyến thăm.

Tướng Votel chỉ mới nhậm chức Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông 7 tuần trước, là tướng quân đội cấp cao nhất của Nhà Trắng trước nay đến Syria kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống IS năm 2014.

Mỹ dọn đường đưa quân vào Syria?

Chuyến thăm của vị tướng người Mỹ đến Syria diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình về Damascus vẫn đang rơi vào bế tắc khi các bên chưa tìm được cách xóa bỏ các hiềm khích, mâu thuẫn. Hơn nữa, tình hình chiến sự tại quốc gia Trung Đông này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bắn.

Truyền thông Mỹ cho rằng điều này khá khác thường vì Mỹ không có đơn vị chiến đấu nào ở Syria, không có quan hệ ngoại giao với Syria, và hoạt động của quân đội Mỹ ở Syria luôn được giữ kín trong 2 năm qua.

Giới phân tích cho rằng, tuyên bố của vị tướng người Mỹ trước giới truyền thông chỉ là đòn đánh lạc hướng để chuẩn bị cho kế hoạch đưa thêm quân cũng như gia tăng ảnh hưởng của Washington tại Syria.

Còn nhớ, hôm 20/5, khi phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thừa nhận nước này đề xuất liên quân do Mỹ đứng đầu nên phối hợp với Nga trong chiến dịch không kích chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq.

Mỹ đang dọn đường để đưa quân vào Syria?
Mỹ đang dọn đường để đưa quân vào Syria?

“Chúng tôi gợi ý với Mỹ rằng bắt đầu từ ngày 25/5, Không quân Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu phối hợp lên kế hoạch và tiến hành không kích chống lại tổ chức khủng bố mặt trận Al-Nusra cũng như ngăn chặn vũ khí và các tay súng qua lại biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ”, Bộ trưởng Sergey Shoigu tuyên bố.

Tuy nhiên, đáp lại thiện chí của điện Kremlin, Nhà Trắng đã tỏ thái độ từ chối cương quyết. Phát biểu trước báo giới trong ngày 20/5, ông Jeff Davis, Người phát ngôn Lầu Năm Góc đã bác bỏ đề xuất hợp tác của Nga về việc tiến hành các cuộc không kích chung chống khủng bố ở Syria.

“Mỹ sẽ không hợp tác hay phối hợp với Nga trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Syria”, ông Jeff Davis khẳng định.

Trước đó, hôm 25/4, trong bài phát biểu quan trọng tại thành phố Hanover của Đức, Tổng thống Obama cho biết đã phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm tới 250 binh sỹ đến Syria, trong đó có cả các đơn vị đặc nhiệm, nhằm huấn luyện và hỗ trợ lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống phiến quân IS.

Theo ông Obama, việc triển khai này nhằm đẩy mạnh đà tiến của các lực lượng đặc nhiệm vốn đã hoạt động ở quốc gia Trung Đông này nhằm đánh đuổi IS ra khỏi các khu vực trọng yếu.

Quyết định của ông chủ Nhà Trắng ngay lập tức được giới chức an ninh Mỹ lên tiếng ủng hộ.

“Tôi nghĩ rằng việc bổ sung các lực lượng đặc biệt tham chiến ở Syria là cần thiết để hỗ trợ tư vấn hiệu quả không chỉ cho những người Arab đối lập mà còn cho cả lực lượng người Kurd”, giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nói.

Thậm chí, truyền thông Mỹ hôm 13/4 còn tiết lộ chi tiết về “Kế hoạch B” của Washington sẽ được áp dụng trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này gặp thất bại.

Theo đó, mục đích của kế hoạch do Nhà Trắng lập nên là tập trung vào việc trang bị cho các lực lượng đối lập “những hệ thống vũ khí sẽ giúp họ tấn công máy bay và vị trí pháo binh của quân chính phủ Syria”.

Thực tế trong các phát biểu của mình trước đó, Tổng thống Obama đều cứng rắn tuyên bố là “không có chuyện Mỹ cử quân tham chiến trên thực địa”. Ông chủ Nhà Trắng đã hàng chục lần nhắc đi nhắc lại câu nói này, nhưng... ngược lại. Trên chiến trường Syria, bóng dáng quân đội Mỹ vẫn hiện diện và ngày càng được tăng cường.

Rõ ràng, vị tướng Lục quân Joseph Votel bí mật đến Damascus dịp này cũng đang được đồn đoán dọn đường để Mỹ đưa thêm quân trở lại Syria khi đàm phán hòa bình và cục diện chiến trường chưa ngã ngũ.

Theo Trung Dũng (Tổng hợp)

Đất Việt