1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tiêm kích F-15 bắn hạ UAV Iran

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã điều tiêm kích F-15 bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran được cho là hướng đến vị trí đóng quân của lực lượng này tại Iraq.

Mỹ điều tiêm kích F-15 bắn hạ UAV Iran - 1
Tiêm kích F-15 của quân đội Mỹ (Ảnh: Không quân Mỹ).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 28/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ (USCENTCOM) cho biết một tiêm kích F-15 đã được điều động để bắn hạ một máy bay không người lái Mojer-6 của Iran khi UAV này bị nghi đang hướng đến vị trí đóng quân của Mỹ tại khu vực miền Bắc Iraq.

"Vào khoảng 14h10 giờ địa phương, quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái Mojer-6 của Iran khi UAV này đang hướng đến vị trí đóng quân của lực lượng Mỹ tại tỉnh Erbil", thông cáo của USCENTCOM viết.

Mỹ điều tiêm kích F-15 bắn hạ UAV Iran - 2
Máy bay không người lái Mojer-6 của Iran (Ảnh: Defence Blog).

Một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định sự kiện trên có thể được xếp vào danh sách các "vụ việc nghiêm trọng" trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, các tiêm kích F-15 đã được lệnh tăng cường tuần tra trong khu vực khi quân đội Mỹ phát hiện dấu hiệu của hàng chục tên lửa đạn đạo Iran nhắm đến vị trí của lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Vào sáng 28/9, ít nhất 9 người đã thiệt mạng sau màn tập kích bằng tên lửa và UAV cảm tử của Iran nhằm vào các vị trí đóng quân của lực lượng dân quân người Kurd, tổ chức bị Teheran coi là khủng bố.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã trở nên ngày càng căng thẳng trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Teheran cung cấp nhiều UAV cảm tử cho Moscow trong xung đột với Ukraine. Các UAV với giá thành rẻ nhưng uy lực tương đối cao này đang trở thành một thách thức lớn với các lực lượng Ukraine trên chiến trường.

Theo Jerusalem Post