1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều thêm tàu chiến tới Nhật, cảnh báo Trung Quốc không vẽ lại biên giới

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đang thăm Tokyo hôm nay (6/4) đã cảnh báo Trung Quốc không nên đơn phương hành động trong các tranh chấp lãnh thổ với láng giềng, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ điều thêm 2 tàu khu trục chống tên lửa lớp Aegis tới Nhật.

Ông Chuck Hagel (phải)
trong buổi họp báo với người đồng cấp phía Nhật
Ông Chuck Hagel (phải) trong buổi họp báo với người đồng cấp phía Nhật

Trong cảnh báo được gửi tới Bắc Kinh, ông Chuck Hagel đã lấy việc Nga can thiệp vào Ukraine làm ví dụ.

Để trấn an đồng minh lâu năm Nhật, người đứng đầu Lầu Năm Góc cam kết sẽ điều thêm tàu chiến tới đây, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến chủ quyền biển đảo tiếp tục tăng.

“Tất cả các quốc gia đều xứng đáng được tôn trọng, cho dù đó là nước lớn hay nhỏ”, ông Hagel khẳng định trong buổi họp báo với người đồng cấp phía Nhật. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đang nhìn thấy những minh chứng rõ ràng của sự thiếu tôn trọng, gây áp lực và đe dọa với…những gì người Nga đã làm tại Ukraine”.

“Không ai có thể đến chỗ này hay chỗ khác và vẽ lại các đường biên giới, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các nước khác bằng vũ lực, gây sức ép và đe dọa, cho dù đó là những hòn đảo nhỏ trong Thái Bình Dương, hay các quốc gia lớn ở châu Âu”, ông Hagel tuyên bố.

“Do đó, tôi muốn nói với những người bạn Trung Quốc về điều này”.

Phát biểu của ông đã khẳng định quan điểm cứng rắn hơn của Washington đối với cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông và Hoa Đông, sau khi một số quốc gia Đông Nam Á cáo buộc Bắc Kinh dùng chiến thuật hăm dọa.

Trong ngày thứ Hai, ông Hagel sẽ lên đường sang Trung Quốc. Ông khẳng định nội dung ông muốn nêu ra với phía Trung Quốc là phải “tôn trọng các nước láng giềng”.

“Áp lực, hăm dọa là những thứ rất chết chóc. Nó chỉ dẫn tới xung đột”, ông Hagel nói.

Tại Tokyo, ông Hagel cũng công bố kế hoạch triển khai thêm 2 tàu khu trục chống tên lửa Aegis tới Nhật trước năm 2017, nhằm đối phó với “các hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn của Bình Nhưỡng”.

Các tàu chiến Mỹ sẽ gia nhập cùng nhóm 5 tàu phòng thủ tên lửa đã có mặt tại khu vực này, và đây là một phần trong chiến lược “tái cân bằng” lực lượng sang châu Á Thái Bình Dương của Mỹ.

Thanh Tùng
Theo AFP