1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ sẽ triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Hàn Quốc để tham gia tập trận hải quân chung giữa hai nước vào tuần tới, trong động thái nhằm phát đi tín hiệu mạnh mẽ trước những hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) (Ảnh: US Navy)
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) (Ảnh: US Navy)

Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76), “át chủ bài” trong đội tàu sân bay tấn công của Mỹ đóng tại Yokosuka, Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 6 ngày với Hàn Quốc, đồng minh châu Á của Washington. Cuộc tập trận mang tên “Tinh thần bất bại” sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày, bắt đầu từ hôm nay 10/10.

Theo kế hoạch, các lực lượng hải quân của Mỹ và Hàn Quốc sẽ huy động hàng chục tàu chiến và tàu ngầm cùng tham gia tập trận, trong đó có các bài tập về chống ngầm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm các hành động khiêu khích, như một vụ thử hạt nhân hoặc một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, để chào mừng ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Trong một diễn biến có liên quan, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 khẳng định Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để cô lập Triều Tiên vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Bà Power nhận định chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng tăng đối với trật tự thế giới và Washington sẽ dùng quân sự như một biện pháp để răn đe Bình Nhưỡng.

“Những nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ là một phần trong gói công cụ của chúng tôi… Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng tất cả các công cụ có trong tay để đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng (từ Triều Tiên), bao gồm cả sức ép ngoại giao mà chúng tôi đang vận động trên toàn cầu nhằm thuyết phục các nước khác cô lập Triều Tiên”, bà Power khẳng định.

Triều Tiên ngày 9/9 đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và là vụ thử thứ hai của nước này trong năm nay. Đây là vụ thử được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về sự tiến bộ của nước này trong việc theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Thành Đạt

Tổng hợp