1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tới phía Tây Thái Bình Dương

(Dân trí) - Nhóm tàu do tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ đã tiến vào vùng biển nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, theo xác nhận của quân đội Mỹ hôm 23/6.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: Sputnik)
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: Sputnik)

Nhóm tàu USS Nimitz là nhóm tàu thứ 2 của Mỹ sẽ tuần tra trên biển Thái Bình Dương. Trước đó Mỹ đã điều tàu USS Ronald Reagan của hạm đội hải quân 7 đến vùng biển này thực hiện nhiệm vụ.

Tàu USS Nimitz sẽ điều hành nhóm tàu tác chiến trong đó bao gồm tàu khu trục với hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Tàu sân bay đã tới vùng biển Thái Bình Dương vào hôm thứ 4, ngày 21/6.

Nguồn thông tin từ quân đội Mỹ xác nhận, nhóm tàu tác chiến này sẽ tập trận chung với quân đội các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm ngăn các vụ thử tên lửa và hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên, cũng như hành động bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Hải quân Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vị trí triển khai nhóm tác chiến di động do tàu USS Nimitz điều hành dựa trên những phân tích về tình hình bán đảo Triều Tiên và động thái quân sự của Trung Quốc.

Nhóm tàu USS Nimitz dự kiến cũng sẽ được triển khai tới khu vực Trung Đông.

Đức Hoàng

Theo Japan News