1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cương quyết không khoan hồng với “kẻ phản bội” Snowden

(Dân trí) - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cùng lãnh đạo các ủy ban tình báo thượng viện và hạ viện ngày 3/11 đã bác bỏ đề nghị được hưởng khoan hồng của cựu chuyên gia phân tích tình báo Edward Snowden.

Snowden trao bức thư cho nghị sĩ Đức Hans-Christian Stroebele trong cuộc gặp tại Nga.

Snowden trao bức thư cho nghị sĩ Đức Hans-Christian Stroebele trong cuộc gặp tại Nga.

“Snowden đã vi phạm luật pháp Mỹ. Anh ta nên trở lại Mỹ để đối mặt với luật pháp”, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Dan Pfeiffer tuyên bố.

Edward Snowden gần đây đã kêu gọi quốc tế trợ giúp để thuyết phục Mỹ bỏ các cáo buộc gián điệp đối với mình trong lá thư gửi chính quyền Đức thông qua một chính trị gia nước này.

Hồi tuần trước, một nghị sĩ từ đảng Xanh của Đức, ông Hans-Christian Stroebele, đã tới Mátxcơva gặp Snowden và tiết lộ rằng anh này sẵn sàng giúp Berlin điều tra các cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Trong lá thư của Snowden mà ông Stroebele đã cho các phóng viên xem trong một cuộc báo ở Berlin hôm 1/11, cựu chuyên gia phân tích tình báo của Mỹ đã đưa ra quan điểm của mình.

“Nói sự thật không phải là một tội danh”, Snowden viết. Anh này khẳng định chính phủ đang ngược đãi mình bằng cách truy tố anh về các cáo buộc gián điệp.

Nhưng hôm qua, Nhà Trắng tuyên bố không thảo luận đề nghị khoan hồng nào đối với Snowden.
 
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Roger - chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện, và thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein - chủ tịch ủy ban tình báo thượng viện, cũng có quan điểm tương tự với Nhà Trắng.
 
"Câu trả lời là không có sự khoan hồng nào hết", bà Feinstein nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS.
 
Snowden, 30 tuổi, đã chạy tới Nga hồi tháng 7 sau khi tiết lộ các chương trình theo dõi điện thoại và Internet của Mỹ. Anh này đã được cho phép tị nạn tạm thời tại Nga đến tháng 7/2014.

An Bình
Theo BBC