Đức treo giải 1 triệu euro tìm thủ phạm khiến Berlin mất điệnCảnh sát Đức đang truy lùng các thành viên của tổ chức cực tả Vulkangruppe, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ mất điện ở Berlin.
Đức có bến tàu mang tên Đồng XuânChính quyền thành phố Berlin (Đức) đã chấp thuận và đưa vào sử dụng tên gọi “Đồng Xuân” cho một bến tàu điện trong hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô này.
Lao động Việt tại Đức lương hơn 100 triệu đồng/tháng vẫn... "hẻo" tiền3h30 sáng, Lê Thùy Phương (25 tuổi, quê Nghệ An) thức dậy, băng mình dưới tuyết trắng xoá để kịp ca làm buổi sáng bắt đầu lúc 6h tại thủ đô Berlin.
Vì sao Đức từ chối cung cấp tên lửa Patriot mới cho Ukraine?Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đưa ra tuyên bố gây chú ý trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva tại Berlin: Đức hiện không thể cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.
Vận động viên marathon Việt Nam và hành trình vươn ra thế giớiSự góp mặt của Hoàng Nguyên Thanh tại giải chạy Berlin 2024 và Hoàng Thị Ngọc Hoa tại Tokyo 2025 cho thấy runner Việt đang từng bước chinh phục những đường chạy danh giá bậc nhất thế giới.
Mỹ và Ukraine đàm phán hơn 5 giờ về kế hoạch hòa bình 20 điểmĐặc phái viên Mỹ cho biết, cuộc đàm phán hơn 5 giờ giữa đại diện Mỹ và Ukraine đã đạt được tiến triển đáng kể.
Tướng Đức: NATO sẽ triển khai 800.000 quân nếu xung đột với NgaĐức đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga và sẵn sàng tạo điều kiện để triển khai 800.000 binh sĩ NATO đến biên giới Nga, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của nước này cho biết.
Lằn ranh đỏ không thể thương lượng của Ukraine trong thỏa thuận hòa bìnhUkraine sẵn sàng chấp thuận nhiều thỏa hiệp để tìm cách chấm dứt xung đột với Nga, nhưng Kiev vẫn đặt ra “lằn ranh đỏ” không thể thương lượng.
Đức nêu điều kiện đưa lực lượng quân sự đến Ukraine hậu xung độtĐức ủng hộ ý tưởng về một phái bộ quân sự châu Âu tại Ukraine, nhưng vẫn do dự trong việc triển khai binh sĩ của mình, đồng thời đưa ra các điều kiện liên quan.
Mỹ ra "tối hậu thư" cho Ukraine về thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga?Mỹ được cho là đã tăng cường gây sức ép với Ukraine nhằm buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất.
Ngoại trưởng Nga tiết lộ “lời hứa” của Mỹ về lãnh thổ UkraineNgoại trưởng Nga cho biết Mỹ đã bày tỏ với Moscow rằng Ukraine sẽ nhượng bộ lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.