1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể cử cố vấn tới Nigeria hỗ trợ tiêu diệt khủng bố Boko Haram

(Dân trí) - Mỹ và Nigeria đang thảo luận việc cử cố vấn quân sự Mỹ đến bang Borno của Nigeria để trợ giúp việc tiêu diệt tổ chức khủng bố Boko Haram, các quan chức Mỹ nói với đài Voice of America ngày 26/2.

Hiện trường một vụ nổ bom tại Yola, Nigeria ngày 25/2 (Ảnh: AP)
Hiện trường một vụ nổ bom tại Yola, Nigeria ngày 25/2 (Ảnh: AP)

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quá trình thảo luận đang diễn ra, nhưng chưa một quyết định nào được đưa ra. Trong khi đó, một quan chức khác thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một nhóm quan chức Mỹ đã tới Nigeria trong 2 tháng qua và đề xuất quân đội Mỹ và quân đội Nigeria nối lại việc huấn luyện quân.

“Sự tương tác này là dấu hiệu quan hệ Mỹ-Nigeria đang tiến triển tốt với vị tổng thống mới bầu của quốc gia châu Phi”, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định. Ông Muhammadu Buhari nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái và là vị tổng thống thứ 15 của Nigeria sau khi đánh bại người tiền nhiệm Goodluck Jonathan.

Theo New York Times, Tư lệnh Đội biệt kích Mỹ tại châu Phi, Chuẩn tướng Donald Bolduc là người đưa ra đề xuất trên. Nhóm quan chức Mỹ đề xuất cử hàng tá các cố vấn quân sự Mỹ tới thủ phủ bang Borno nhằm trợ giúp các nhà hoạch định chiến lược quân đội Nigeria tổ chức chiến dịch chống khủng bố hiệu quả hơn. Các quan chức Nigeria đã đón nhận đề xuất trên và đang lập các yêu cầu trợ giúp chi tiết.

Theo Times, nếu được thông qua, lực lượng Mỹ sẽ đóng vai trò cố vấn quân sự và không tham gia chiến đấu trực tiếp.

Hiện, Mỹ đang đồn trú khoảng 250 binh lính tại Cameroon để thực hiện chiến dịch do thám bằng máy bay không người lái theo dõi hoạt động của tổ chức khủng bố Boko Haram.

Từ năm 2009, Nigeria liên tục vật lộn với việc chặn đứng các vụ tấn công và đánh bom liều chết của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Tổ chức Boko Haram còn tuyên bố muốn lập ra một quốc gia Hồi giáo hà khắc tại miền bắc Nigeria, nơi đa số người dân theo Hồi giáo. Ngoài ra, Boko Haram còn tấn công một số vùng thuộc Cameroon, Niger và Chad.

Năm ngoái, quân đội Nigeria đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ do Boko Haram chiếm đóng. Tuy nhiên, Boko Haram liên tục tấn công vào các khu chợ và nơi công cộng và thường phái những phụ nữ đánh bom liều chết.

Boko Haram đã sát hại hơn 20.000 người dân Nigeria và đã khiến hơn 2 triệu người khác phải ly tán khỏi nước này.

Vũ Duy

Theo VOA